Quảng Nam: Thí sinh thoải mái, tự tin trước ngày thi tốt nghiệp

GD&TĐ - Ngày 6/7, hơn 16.800 thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bắt đầu đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, học quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) đang làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.
Thí sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Quảng Nam) đang làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), ngay từ đầu giờ chiều, các thí sinh đã có mặt tại điểm sớm để làm thủ tục kiểm tra thẻ dự thi và học quy chế thi.

Thầy Lê Văn Tâm - Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, Trường có 455 thí sinh tham gia thi. Trường có 20 phòng thi, trong đó có 1 phòng chờ, 1 phòng dự phòng và 1 phòng y tế.

“Cả điểm thi có 74 cán bộ làm công tác phục vụ kỳ thi, trong đó có 54 cán bộ coi thi. Đến giờ này, công tác chuẩn bị kỳ thi đã hoàn tất”, Thầy Tâm chia sẻ.

Em Nguyễn Quang Bảo - học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho hay, em dự định thi vào Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. “Em đã chuẩn bị khá kỹ cho kỳ thi này, những ngày qua em đã cố gắng giải đề và ôn lại những kiến thức cũ. Tâm trạng của em bây giờ thấy rất thoải mái và tự tin, em hy vọng mọi thứ sẽ may mắn”, Quang Bảo nói.

Bà Nguyễn Thị Thu, là một phụ huynh dẫn con đi làm thủ tục thi cho hay: “Dù nhà tôi gần điểm thi của con, nhưng tôi vẫn rất lo lắng nên đã dẫn con đến trường làm thủ tục thi. Tôi thấy nhân viên, thầy cô giáo phục vụ công tác thi đã thực hiện tốt mọi khâu công tác, từ chỗ bố trí rửa tay sát khuẩn cho đến sơ đồ lối đi để TS biết vào đúng phòng thi và nghe hướng dẫn nội quy về kỳ thi nên tôi rất yên tâm”.

Cán bộ thanh tra đang kiểm tra các phòng phục vụ cho kỳ thi.

Cán bộ thanh tra đang kiểm tra các phòng phục vụ cho kỳ thi.

Trong khi đó, ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) cho biết, năm 2022, địa phương có 2 điểm thi gồm: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT Phan Châu Trinh với hơn 600 thí sinh. Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu Trung tâm y tế huyện bố trí nhân viên y tế tại mỗi điểm thi để theo dõi, chăm sức khỏe cho các thí sinh, cán bộ, giáo viên và lực lượng làm nhiệm bảo vệ công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Cũng trong chiều 6/7, đoàn lãnh đạo huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đã đến thăm, tặng quà động viên điểm thi THPT năm 2022 trên địa bàn huyện.

Theo đó, Kỳ thi THPT năm 2022, Tây Giang có 161 thí sinh của 2 Trường THPT Tây Giang và THPT Võ Chí Công cùng dự thi tại 1 điểm Trường THPT Tây Giang với tổng số 7 phòng thi.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo địa phương động viên các cán bộ, giáo viên, nhân viên, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; bên cạnh đó cần tạo môi trường thuận lợi, động viên, khích lệ về mặt tinh thần để các em học sinh yên tâm dự thi, đạt kết quả tốt nhất.

Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại điểm thi này đã hoàn tất. Nhà trường đã chủ động phối hợp với các ban ngành liên quan và chính quyền địa phương lên phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi; đảm bảo an toàn thực phẩm, sức khỏe đội ngũ cán bộ coi thi và thí sinh...

Dịp này, lãnh đạo huyện Tây Giang tặng quà cho giáo viên và học sinh của hai trường, trước đó đã thăm hỏi, động viên 31 học sinh là con em địa phương học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, kỳ thi THPT 2022, cả tỉnh có hơn 16.800 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, 15.480 Thí sinh thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng; 820 Thí sinh chỉ thi tốt nghiệp; 535 Thí sinh chỉ thi để xét đại học, cao đẳng. Số Thí sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT đăng ký dự thi là 15.782, thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên là 452 và số thí sinh tự do là 601.

Cả tỉnh bố trí 55 điểm thi tại 18 huyện, thị xã, thành phố với tổng cộng 802 phòng thi (726 phòng chính thức, 76 phòng dự phòng), tạo thuận lợi cho các thí sinh trong việc đi lại. Để làm công tác thi, Sở GD&ĐT sẽ điều động hơn 2.200 cán bộ, giáo viên.

Cạnh đó, hơn 800 người của các lực lượng như công an, y tế, thanh tra ngành GD&ĐT, nhân viên phục vụ, trật tự viên cũng được phân công tham gia phục vụ kỳ thi, hướng đến một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.