Quảng Bình: Tiếp nhận ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”

GD&TĐ - Huyện Lệ Thủy ( Quảng Bình) vừa qua đã tổ chức phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em”, thông qua chương trình đã nhận được số tiền ủng hộ là 780 triệu đồng cùng 500 bộ sim điện thoại sử dụng mạng data.

Huyện Lệ Thủy tiếp nhận ủng hộ 100 triệu đồng từ Hệ thống Giáo dục Chu Văn An.
Huyện Lệ Thủy tiếp nhận ủng hộ 100 triệu đồng từ Hệ thống Giáo dục Chu Văn An.

Chiều ngày 21/10,  ông Nguyễn Cao Thành – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, kể từ khi tổ chức phát động (7/10) đến nay chương trình “Sóng và máy tính cho  em”, huyện Lệ Thủy đã nhận được sự ủng hộ từ các tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn các đơn vị; tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm…

Đến hiện tại, số tiền nhận được thông qua chương trình "Sóng và máy tính cho em” là 780 triệu đồng từ nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân. Hệ thống Giáo dục Chu Văn An (Đồng Hới) đã ủng hộ chương trình 100 triệu đồng; Công ty Kinh doanh dụng cụ và trang phục thể thao Tấn Phát Sport ủng hộ 30 triệu đồng...

Ngoài ra, huyện Lệ Thủy còn nhận được sự ủng hộ từ đơn vị viễn thông VNPT chi nhánh tại địa bàn huyện Lệ Thủy với số lượng 500 bộ sim data.

Sau khi tiếp nhận và công khai, minh bạch các nguồn kinh phí, hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Liên đoàn Lao động huyện Lệ Thủy sẽ chuyển toàn bộ các nguồn hỗ trợ cho UBND huyện để phân bổ và trao tặng đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn một cách kịp thời, đúng đối tượng, hiệu quả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…