Quảng Bình: Bị phạt vì đăng tin sai sự thật về mưa lũ

GD&TĐ - Thông tin chưa được kiểm chứng, hai cá nhân đã đăng tải thông tin một gia đình có 5 người chết trong mưa lũ gây hoang mang dư luận đã bị cơ quan chức năng xử phạt.

Thông tin sai sự thật được đăng tải đã gây hoang mang dư luận trong thời điểm mưa lũ tại Quảng Bình đang diễn biến phức tạp.
Thông tin sai sự thật được đăng tải đã gây hoang mang dư luận trong thời điểm mưa lũ tại Quảng Bình đang diễn biến phức tạp.

Tin từ Sở TTTT tỉnh Quảng Bình cho hay, hai cá nhân Bà N.T.H.H và ông L.T.V bị xử phạt với số tiền 5.000.000 đồng/trường hợp theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Hai cá nhân này đã đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình lũ lụt tại tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, vào lúc 19 giờ 54 phút, ngày 20/10/2020, bà N.T.H.H đã sử dụng facebook cá nhân đăng tải dòng trạng thái “Vừa đi an thủy về thấy 1 nhà chết lúc 5 người xác nổi lềnh bềnh k ai vớt”.

Lúc 22 giờ 33 phút cùng ngày, ông L.T.V sử dụng facebook cá nhân đăng tải dòng trạng thái “An Thủy – Nhà dân 5 người chết. Xác nổi lềnh bềnh...! Ko thể cứu trợ trục vớt. Lũ quá nhanh quá nguy hiểm, không một ai trở tay kịp...!”.

Hành vi của bà N.T.H.H và ông L.T.V đã vi phạm Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, vi phạm Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018.

Tại buổi làm việc, bà N.T.H.H và ông L.T.V thừa nhận khi đi cứu trợ lũ lụt tại huyện Lệ Thủy có nghe thông tin từ người dân nhưng không kiểm chứng lại mà vội đăng tải thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn của cơ quan chức năng. Hai người rất ân hận về việc đã làm, cam kết không tái phạm và xin chấp hành các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.