Quản trị tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội thảo Khoa học sinh viên với chủ đề ‘Quản trị tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa’ đã diễn ra chiều 13/6.

Sinh viên Lê Việt Đức - Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tự tin thuyết trình tại hội thảo.
Sinh viên Lê Việt Đức - Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tự tin thuyết trình tại hội thảo.

Hội thảo Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến quản trị tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa; trong đó tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính:

Thứ nhất, quản trị tài chính, chiến lược tài chính và các quyết định tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá. Theo đó, Hội thảo làm rõ sự dịch chuyển của quản trị tài chính, chiến lược tài chính trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Các quyết định tài chính doanh nghiệp không chỉ xét đến lợi ích của chủ sở hữu mà phải hài hoà, nhất quán với trách nhiệm xã hội và các mục tiêu về môi trường, khí hậu, phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ban Cố vấn và Ban chủ tọa nhận xét các bài tham luận tại Hội thảo.

Ban Cố vấn và Ban chủ tọa nhận xét các bài tham luận tại Hội thảo.

Thứ hai, thực trạng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá. Hội thảo phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ở các ngành nghề, các khu vực kinh tế khác nhau trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Thứ ba, hoạt động của các bên liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá. Theo đó, các các chuyên gia, diễn giả, nhà khoa học và sinh viên đã làm rõ hoạt động của các bên liên quan đến doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Thành công của bất kỳ doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá không thể tách rời quá trình tương tác, phụ thuộc với các chủ thể kinh tế khác; đặc biệt là những ngân hàng thương mại - định chế tài chính trung gian trong nền kinh tế.

TS Trịnh Thanh Huyền - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) và TS Trần Thanh Thu (ngoài cùng bên trái) - giảng viên Chương trình DDP trao Giấy chứng nhận “Best Paper” cho nhóm tác giả.

TS Trịnh Thanh Huyền - Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) và TS Trần Thanh Thu (ngoài cùng bên trái) - giảng viên Chương trình DDP trao Giấy chứng nhận “Best Paper” cho nhóm tác giả.

Thứ tư, phân tích và định giá doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá. Hội thảo đã thảo luận về phân tích và định giá doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá. Các ý kiến trao đổi đã làm rõ tình hình tài chính của các doanh nghiệp thuộc những ngành nghề then chốt của nền kinh tế trong toàn cầu hoá. Đồng thời, xây dựng mô hình định giá, xác định giá trị của các doanh nghiệp này trong bối cảnh toàn cầu hoá; từ đó, đưa ra khuyến nghị cho các nhà đầu tư và các bên liên quan.

Hội thảo là diễn đàn hữu ích để sinh viên, giảng viên, nhà khoa học và các chuyên gia chia sẻ, phản biện những vấn đề liên quan đến quản trị tài chính doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá. Trên cơ sở đó, làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận và thực trạng quản trị tài chính doanh nghiệp; từ đó, đề xuất - kiến nghị những giải pháp hữu ích cho Chính phủ, các doanh nghiệp, các bên liên quan.

Các nhóm tác giả nhận Giấy chứng nhận tham gia thuyết trình của Ban tổ chức.

Các nhóm tác giả nhận Giấy chứng nhận tham gia thuyết trình của Ban tổ chức.

Từ 5 nhóm tác giả tham gia thuyết trình trực tiếp tại Hội thảo, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận “Best Paper” cho 2 nhóm tác giả có các bài viết xuất sắc nhất. 3 nhóm còn lại được nhận Giấy chứng nhận tham gia thuyết trình.

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều bài viết của sinh viên đang theo học tại chương trình liên kết mỗi bên cấp một bằng cử nhân giữa Học viện tài chính và Đại học Greenwich của Vương Quốc Anh (DDP) bàn về các chủ đề lý luận và thực tiễn xoay quanh chủ đề trên. Đã có 21 bài viết có chất lượng được đăng trong Kỷ yếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ