Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 16/11, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức lễ Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2023 chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các tập thể được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Các tập thể được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vương Hương Giang - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh: Năm học 2022-2023, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo cùng sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, Ngành GD-ĐT quận Hoàn Kiếm đã đạt được những thành tích đáng tự hào.

Quy mô giáo dục của quận tiếp tục giữ vững và phát triển, công tác giáo dục toàn diện được quan tâm và có những chuyển biến tích cực. Việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học tiếp tục được đẩy mạnh trong các cấp học, ngành học. Việc đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin phát triển mạnh.

Văn nghệ chào mừng do các cô giáo trình diễn.
Văn nghệ chào mừng do các cô giáo trình diễn.
Các đại biểu dự buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Bà Vương Hương Giang - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm phát biểu.

Bà Vương Hương Giang - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm phát biểu.

Công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2 đã góp phần tạo điều kiện cho mọi đối tượng có nhu cầu học tập được đến trường. Đặc biệt, công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới được Sở GD&ĐT Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao.

Tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp quận, các thầy, cô giáo đạt 10 giải Xuất sắc, 43 giải Nhất, 46 giải Nhì, 30 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 16/16 giáo viên quận Hoàn Kiếm vinh dự đạt giải, trong đó có 12 giải Nhất, 4 giải Nhì.

Tham gia cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số năm học 2022-2023” do Bộ GD&ĐT tổ chức, các thầy cô giáo quận Hoàn Kiếm đã góp phần vào bảng thành tích chung của quận với 11 giải cấp quốc gia. Cũng trong năm học vừa qua, các em học sinh quận Hoàn Kiếm đạt tổng cộng 658 giải, trong đó có 117 giải cấp thành phố, 407 giải cấp quốc gia, 241 huy chương quốc tế.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên luôn được quan tâm. Ngành GD-ĐT quận thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cả về chất lượng và số lượng, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực thực hiện nhiệm vụ. Ngành đã tích cực đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng; gắn công tác đào tạo bồi dưỡng với việc đổi mới dạy học và đổi mới công tác quản lý giáo dục.

Mỗi cấp học đều có những nét đẹp chung ở tinh thần vượt khó, kiên trì, tận tâm với nghề, bền bỉ trong phấn đấu và cùng đạt được thành tích rất đáng khen ngợi, song cũng thể hiện những thế mạnh riêng của cấp học, của nhà trường. Chính điều đó đã tạo nên bức tranh sinh động về Giáo dục Hoàn Kiếm trên bước đường đổi mới của Thủ đô và đất nước.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm phát biểu.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm phát biểu.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Các cá nhân được nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Các cá nhân được nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó bí thư thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo và nhấn mạnh: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thực sự là ngày hội của nhà giáo, là dịp Đảng, Nhà nước nhân dân ghi nhận, biểu dương, tri ân công lao của các thầy cô trong sự nghiệp trồng người, đồng thời động viên các thầy cô tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp GD-ĐT.

Trong những năm qua, quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự nghiệp giáo dục. Ngành GD-ĐT quận không ngừng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm chăm lo đội ngũ nhà giáo, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào.

Bên cạnh đó, tập thể quản lý các thầy cô giáo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực sáng tạo đoàn kết vượt khó khăn đảm bảo chất lượng giáo dục. Năm học 2022-2023 ngành GD-ĐT quận đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ với nhiều thành tích vẻ vang. Những thành tích ngành GD-ĐT quận đạt được là bằng chứng sinh động về quá trình phấn đấu cống hiến của các thầy cô giáo.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho 5 tập thể: Trường mầm non Đinh Tiên Hoàng, Trường mầm non Sao Sáng, Trường mầm non Hoa Sen, Trường Tiểu học Phúc Tân, Trường THCS Hoàn Kiếm. Cùng với đó, 10 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và 6 cá nhân được nhận bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ