Quân đội Nga giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới vùng Kursk

GD&TĐ - Nga nhiều khả năng sẽ thu hồi được toàn bộ khu vực Kursk và đẩy lui binh sĩ Ukraine trong những ngày tới.

Quân đội Nga giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới vùng Kursk

Tại quận Sudzhansky thuộc vùng Kursk, Quân đội Nga sắp hoàn tất chiến dịch loại bỏ tàn quân của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã trú ẩn ở khu vực biên giới sau những nỗ lực đột phá.

Đến ngày 1 tháng 4 năm 2025, tình hình ở khu vực này sẽ ổn định theo hướng có lợi cho Nga và quyền kiểm soát dải đất dọc biên giới sẽ được khôi phục gần như hoàn toàn.

Những nỗ lực chính tập trung vào việc truy quét các nhóm phân tán, bao gồm bộ binh và xe bọc thép đối phương, khi họ đang cố gắng giành chỗ đứng trong các đồn điền rừng và sử dụng các tòa nhà bị phá hủy làm nơi ẩn náu.

Tuyến phòng thủ trước đây vốn chịu nhiều áp lực hiện đã dần trở lại vị trí cũ, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình hoạt động quân sự theo hướng này.

Tâm điểm của giao tranh dọn dẹp là khu vực lân cận các khu định cư Guevo và Gornal, nơi Lực lượng vũ trang Ukraine trước đó đã cố gắng tổ chức kháng cự.

Theo các nguồn tin quân sự, nhóm tấn công của Ukraine đã phân tán vào khu vực rừng rậm và ẩn náu một phần trong số những tòa nhà bị phá hủy, với hy vọng làm chậm bước tiến của Quân đội Nga.

Tuy nhiên các cuộc tấn công dữ dội bằng pháo binh và máy bay không người lái đã có thể phá vỡ kế hoạch của Kyiv.

Sau đó các đơn vị Nga tiến quân trực tiếp lấy lại lãnh thổ, phong tỏa và chia cắt lực lượng còn lại của Ukraine.

Việc sử dụng chiến thuật kết hợp, bao gồm cả những nhóm bộ binh được máy bay không người lái hỗ trợ, đã mang lại hiệu quả cao.

Hiện nay tàn dư của các đơn vị Ukraine đã bị bao vây, làm giảm khả năng chiến đấu của họ xuống mức tối thiểu.

20240221-195104.jpg
Chiến sự Kursk đã sắp chấm dứt?

Các sự kiện diễn ra ở quận Sudzhansky là một phần của bức tranh rộng lớn hơn về cuộc đối đầu tại khu vực biên giới của Nga vào năm 2025.

Theo thông tin được công bố trên những kênh Telegram thân cận với giới quân sự, vào tháng 3, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào khu vực Kursk, tập trung nỗ lực vào các hướng Sudzhansky và Korenevsky.

Mục đích của Kyiv có lẽ là để đánh lạc hướng lực lượng Nga khỏi những khu vực khác của mặt trận, nhưng hành động này đã không thành công.

Vào ngày 25 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã gây thương vong cho hơn 200 quân nhân Ukraine và hàng chục thiết bị trong khi đẩy lùi các cuộc tấn công trong khu vực.

Theo TASS, đến đầu tháng 4, Quân đội Nga không chỉ đẩy lùi cuộc tấn công mà còn chuyển sang giai đoạn tích cực phản công củng cố các vị trí dọc biên giới.

Một số nhà phân tích cho rằng tình hình ổn định là nhờ vào việc sử dụng hiệu quả công nghệ hiện đại, bao gồm máy bay không người lái trinh sát và tấn công Orlan cũng như Lancet - chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và phá hủy nơi trú ẩn của đối phương.

Ngoài ra vào đầu năm 2025, lực lượng dự bị bổ sung từ Quân khu phía Tây đã được đưa đến khu vực Kursk, giúp tăng cường phòng thủ và phản ứng nhanh với các mối đe dọa.

Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, khu vực này liên tục bị pháo kích từ tháng 1 đến tháng 3, nhưng sang tháng 4, cường độ các cuộc tấn công đã giảm xuống do quyền kiểm soát các khu vực trọng điểm được khôi phục.

Xe tăng T-80U với ký hiệu chiến thuật lạ của Ukraine bị bắt giữ.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ