Tạp chí Newsweek cảnh báo trong một bài phân tích đăng ngày 20 tháng 3 năm 2025 rằng các chính sách của ông Donald Trump có thể dẫn đến sự chia rẽ trong NATO ngay cả khi Hoa Kỳ không chính thức rời khỏi liên minh.
Ấn phẩm này nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống Mỹ, bắt đầu vào tháng 1, đã gây lo ngại cho các đồng minh của khối do những tuyên bố liên tục của ông về việc sửa đổi những cam kết của Washington.
Các chuyên gia được phỏng vấn tin rằng ông Trump có khả năng phá hoại sự thống nhất của NATO bằng cả cơ chế chính thức và không chính thức, đe dọa tương lai của liên minh quân sự lớn nhất thế giới.
Theo ông David Blagden - Phó giáo sư về an ninh và chiến lược quốc tế tại Đại học Exeter, ông Trump sẽ không cần phải rút Hoa Kỳ khỏi liên minh để làm suy yếu NATO. Chỉ cần Nhà Trắng ám chỉ rằng sẽ từ chối thực hiện Điều 5 của Hiến chương NATO - điều khoản đảm bảo phòng thủ tập thể, thì lòng tin vào khối này sẽ sụp đổ.
Phó giáo sư Blagden nói với tờ Newsweek rằng: "Nếu chính quyền Mỹ tỏ rõ rằng họ không có ý định bảo vệ các đồng minh của mình nếu bị tấn công thì uy tín của NATO sẽ thực sự chết yểu".
Nhà phân tích cho biết cách tiếp cận không chính thức này đơn giản và nhanh hơn so với quá trình tách biệt đầy phức tạp đòi hỏi phải có sự chấp thuận của Quốc hội.

Ấn phẩm Newsweek cũng chỉ ra những bước đi có thể của ông Trump, bao gồm cắt giảm kinh phí cho các hoạt động chung hoặc rút Quân đội Mỹ khỏi châu Âu, điều này sẽ làm tê liệt sự phối hợp trong liên minh.
Ông Trump là người nổi tiếng với những lời chỉ trích NATO kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, đã nhiều lần gọi tổ chức này là "lỗi thời" và yêu cầu các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng.
Sự trở lại nắm quyền của ông đã làm dấy lên lo ngại rằng Tổng thống Mỹ sẽ thực hiện những lời đe dọa đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm 2024, khi tuyên bố sẽ không bảo vệ những đồng minh chưa thực hiện các cam kết tài chính.
Tờ Newsweek nhấn mạnh rằng hành động như vậy có thể dẫn đến một "sự chia rẽ lặng lẽ", khi liên minh về mặt hình thức vẫn tồn tại nhưng trên thực tế sẽ không còn hoạt động như một khối quân sự thống nhất.