Quan chức Ukraine nói phương Tây cung cấp vũ khí hết hạn sử dụng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại sứ Ukraine tại Vương quốc Anh Vadim Pristayko nói rằng vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine đã hết hạn sử dụng.

Quân nhân Ukraine mở gói tên lửa chống tăng Javelin ở Kiev vào tháng 2. Tên lửa là một phần trong gói hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters.
Quân nhân Ukraine mở gói tên lửa chống tăng Javelin ở Kiev vào tháng 2. Tên lửa là một phần trong gói hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters.

"Một số thiết bị đã hết hạn sử dụng. Chúng tôi nói đùa rằng nếu bạn muốn vứt bỏ chúng, hãy gửi chúng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa chúng đến đúng nơi quy định. Thông thường vào thời bình, không ai muốn nói những điều thế này. Tuy nhiên bây giờ, tại sao không?" – ông Pristayko nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Newsweek.

Đồng thời, ông Pristayko lưu ý rằng gần đây đã có những bước phát triển tích cực trong việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine. Theo ông, Kiev không mong nhận được hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot.

"Chúng tôi chưa bao giờ mong đợi một hệ thống Patriot. Nghiêm túc mà nói, đây là một hệ thống chống tên lửa đạn đạo hàng đầu, điều này hoàn toàn nằm ngoài khả năng. Tôi đoán xe tăng, máy bay trực thăng và thậm chí cả máy bay bây giờ dễ dàng hơn nhiều" - ông nói thêm.

Tuần trước, Pháp thông báo chuyển giao xe tăng hạng nhẹ cho Ukraine. Đức và Mỹ sau đó công bố kế hoạch chuyển giao xe chiến đấu bộ binh cho nước này. Đức cũng tuyên bố ý định gửi một hệ thống Patriot tới Kiev ngoài một hệ thống khác tương tự mà Mỹ đã hứa trước đó.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ