Theo truyền thông Pakistan, cuộc diễn tập mang tên “Zilzal-II” diễn ra tại Qatar vào tháng 1/2024, với sự tham gia của Không quân Pakistan và Eurofighter Typhoon của Qatar.
Các báo cáo cho biết J-10CE đã thắng toàn bộ 5 trận không chiến tầm gần và 4 trận đối đầu ngoài tầm nhìn, đạt tỷ số 9-0. Nhiều hãng truyền thông ở vùng Vịnh sau đó cũng đăng tải thông tin tương tự, trùng khớp với dữ liệu mà đài CCTV của Trung Quốc dẫn lại.
J-10 được Tập đoàn Chengdu Aircraft phát triển từ thập niên 1980, là tiêm kích một động cơ đa nhiệm nhằm tăng cường năng lực tác chiến trong nước.
Phiên bản nâng cấp J-10C ra mắt năm 2017, được xếp loại máy bay chiến đấu thế hệ 4.5, nhanh chóng trở thành sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.
Máy bay này trang bị động cơ cải tiến, radar AESA và vũ khí không đối không hiện đại, trong đó có hệ thống tên lửa PL-10 và PL-15. Phiên bản xuất khẩu J-10CE được giới thiệu ra thị trường quốc tế từ năm 2020, nhằm mở rộng thị phần vũ khí của Trung Quốc.
Trong khi đó, Eurofighter Typhoon là sản phẩm hợp tác của Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha từ thập niên 1980, chính thức đưa vào hoạt động năm 2007. Qatar hiện vận hành phiên bản tiên tiến Tranche 3A của dòng máy bay này.
Các nhà phân tích nhận định kết quả diễn tập cho thấy năng lực chiến đấu đáng kể của J-10C. Tạp chí Military Watch của Mỹ cho rằng việc CCTV công bố thông tin này phản ánh sự trưởng thành của công nghệ tiêm kích thế hệ 4 của Trung Quốc. Nó cũng có thể làm suy yếu vị thế của Eurofighter Typhoon trên thị trường vũ khí toàn cầu, khi nhiều quốc gia đang giảm dần phụ thuộc vào loại máy bay này.
Giới chuyên gia cho rằng kết quả vừa qua có thể giúp J-10CE tăng sức hút với khách hàng quốc tế, đặc biệt tại Đông Nam Á, Trung Á và Trung Đông - nơi các nước muốn đa dạng hóa nguồn cung quốc phòng và hiện đại hóa lực lượng không quân với chi phí thấp hơn so với các lựa chọn từ phương Tây.
Những tuyên bố mới về J-10CE xuất hiện khoảng một năm sau khi Pakistan cho biết các tiêm kích này đã bắn hạ nhiều máy bay Ấn Độ trong giao tranh trên không, trong đó có ít nhất một chiếc Rafale do Pháp sản xuất.
Nếu được xác nhận, đây sẽ là chiến thắng không đối không đầu tiên của tiêm kích Trung Quốc trong chiến đấu thực tế, đồng thời là lần đầu Rafale bị ghi nhận tổn thất trong chiến đấu.
Hiện Pakistan là quốc gia duy nhất ngoài Trung Quốc công khai sử dụng dòng J-10C.