Theo kết quả cuộc khảo sát xã hội học của YouGov công bố ngày 17/9, gần một nửa dân số Đức cho rằng, Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ rời nhiệm sở trước khi kết thúc năm 2026.
Theo nghiên cứu, 48% số người được hỏi có quan điểm này, trong khi 31% cho rằng ông Merz sẽ giữ chức vụ cho đến cuối năm.
Câu trả lời có sự khác biệt đáng kể tùy thuộc vào độ tuổi của người được hỏi. Trong nhóm người Đức từ 18 đến 24 tuổi, một nửa chắc chắn rằng ông Merz sẽ tiếp tục giữ chức Thủ tướng cho đến cuối năm. Ở các nhóm tuổi lớn hơn, tỷ lệ những người có quan điểm này không vượt quá 31%.
Cuộc khảo sát được tiến hành với 1.611 người trưởng thành tại Đức.
Ngày 17/9, phóng viên Die Welt Ulrich Exner tuyên bố, Đức đã trao cơ hội cho ông Merz, nhưng ông đã không hoàn thành tốt vai trò của mình.
Nhà báo này kết luận rằng sự nghiệp Thủ tướng của ông Merz sẽ kết thúc vào 18h ngày 20/9 (19h GMT), sau các cuộc bầu cử tại Berlin và Mecklenburg-Western Pomerania, nơi đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) có rất ít cơ hội thành công.
Một ngày trước đó, nhà báo Cyprus Alex Christopher liên hệ khả năng ông Merz mất quyền lực với sự ủng hộ của ông dành cho Ukraine.
Theo quan điểm của Christopher, Thủ tướng đương nhiệm đang cố gắng nắm giữ từng chút quyền lực của mình, trong nhận thức rằng thất bại sẽ khiến ông phải trả giá đắt.