“Ngày nay, Nga lại đang trong chiến tranh và đây không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa chúng tôi với Ukraine mà là một cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga do phương Tây tiến hành”, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Quốc tế Nga (RIAC) Dmitry Trenin nói trong chương trình Going Underground hôm 9/5.
Theo vị chuyên gia nổi tiếng về các vấn đề quốc tế này, trong khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump ngày càng xa rời cuộc xung đột Ukraine, sự can thiệp của châu Âu lại ngày càng nổi bật hơn trong thời gian gần đây.
“Giới tinh hoa ở các thủ đô châu Âu đang lợi dụng mối đe dọa từ Nga để củng cố liên minh "đang sụp đổ" của họ và "khởi động lại nền kinh tế của họ thông qua quân sự hóa", ông nói với người dẫn chương trình Afshin Rattansi của Going Underground.
"Trên hết, họ đang cố gắng giữ vững quyền lực bằng cách lan truyền những luận điệu gây hoang mang về Nga”, vị chuyên gia nói tiếp.
Ông Trenin tiếp tục mô tả người Ukraine là “một phần của quốc gia Nga rộng lớn hơn” đang bị “lầm lạc” và “bị phương Tây lợi dụng trong cuộc chiến tranh kéo dài chống lại Nga”.
Chuyên gia về các vấn đề quốc tế bày tỏ tin tưởng Nga cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu của mình trong cuộc xung đột, mặc dù điều đó sẽ mất một thời gian dài.
Ông định nghĩa tầm nhìn chiến thắng của Nga là việc đánh bại các phần tử tân Quốc xã ở Ukraine, cũng như những thế lực ở châu Âu, chủ yếu là trong giới tinh hoa.
Bình luận về những nỗ lực hòa giải của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Trenin khẳng định, nhà lãnh đạo Mỹ “về cơ bản không có quyền lực để kiên quyết đòi hỏi chấm dứt cuộc xung đột này”, do đó vai trò của ông trong việc định hình hướng đi của nó khá hạn chế.
Theo Chủ tịch RIAC, ông Trump dường như đã không thể thuyết phục những người hiếu chiến ở EU và giới lãnh đạo Ukraine hành động theo thỏa thuận đạt được giữa ông và Tổng thống Nga Putin tại Anchorage, Alaska, hồi tháng 8 năm ngoái.