PSG bị loại khỏi Champions League, HLV Galtier chưa muốn ra đi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù bị PSG bị loại sớm ở Cúp C1, HLV người Pháp cho rằng còn quá sớm để nói về tương lai bởi ông vẫn còn mục tiêu với đội bóng.

HLV Galtier muốn tiếp tục gắn bó với PSG trong giai đoạn tới.
HLV Galtier muốn tiếp tục gắn bó với PSG trong giai đoạn tới.

Ở trận lượt về Champions League, dù thi đấu đầy cố gắng, PSG đã để thua trắng 0-2 trước Bayern Munich, qua đó chính thức bị loại ở vòng 1/8 với tổng tỷ số 3-0. Một kết cục buồn cho Messi và các đồng đội.

Thắng lợi thuyết phục này giúp Bayern có lần thứ 9 vào tứ kết trong 10 mùa giải gần nhất dự Champions League. Trái ngược hoàn toàn, PSG trải qua mùa thứ 2 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8. Họ rớt đài ngay vòng 1/8 ở 5 trong 7 lần gần nhất dự Champions League, con số nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào.

Chia sẻ sau trận thua mất mặt này, HLV trưởng Christophe Galtier cho rằng PSG đã chơi tốt trong hiệp một nhưng lại không thể tận dụng cơ hội và còn mắc sai lầm ở hiệp hai dẫn tới thua trận.

“Chúng tôi đã để thủng lưới bàn thua đó một cách thực sự ngu ngốc. Khi thi đấu ở đẳng cấp Champions League, bạn cần phải tỉnh táo hơn. Rõ ràng là chúng tôi đã phải chịu nhiều áp lực từ Bayern. Sau một giờ bóng lăn mà vẫn ở thế thua, mọi chuyện bắt đầu trở nên khó khăn. Tôi không biết liệu có một bài học nào ở đây không, nhưng thật thất vọng, thật bực bội. Nếu chúng tôi có bàn mở tỷ số, trận đấu đã khác”, HLV Galtier chia sẻ trên Canal+.

HLV người Pháp cho rằng, còn quá sớm để nói về tương lai bởi ông vẫn còn mục tiêu với đội bóng: “Tương lai của tôi sao? Thực sự còn quá sớm để nói về điều này. Nó phụ thuộc vào quản lý và chủ tịch của CLB. Rõ ràng là có sự thất vọng ở đây. Chúng tôi đã đặt nhiều kỳ vọng vào Champions League.

Nhưng tôi vẫn đang tập trung vào phần còn lại của mùa giải. Cả đội phải đảm bảo có thể giành chức vô địch Ligue 1. Liệu mùa giải này có thất bại nếu chúng tôi là nhà vô địch? Tôi sẽ để cho mọi người đánh giá", thuyền trưởng của PSG kết luận.

Theo Statsdufoot, Christophe Galtier là HLV đầu tiên không lọt vào một trận tứ kết nào trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt PSG, kể từ năm 2005.

Ở trận đấu cùng giờ còn lại trên đất Anh, Tottenham đã gặp vô vàn khó khăn trước AC Milan. Do thua 0-1 ở trận lượt đi nên Tottenham buộc phải thắng đại diện của Italia ở trận lượt về mới có cơ hội đi tiếp.

Tuy nhiên, những gì mà Tottenham thể hiện lại rất thất vọng. Họ chơi bế tắc trước hàng phòng ngự tổ chức khoa học của AC Milan. Đã vậy, đến phút 78, Gà trống chỉ còn chơi với 10 người khi Cristian Romero nhận thẻ vàng thứ 2.

Do đó, dù dốc toàn lực cho mặt trận tấn công ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, nhưng Tottenham không thể tìm kiếm bàn thắng và rời sân với tỷ số hòa 0-0, qua đó thua chung cuộc 0-1 sau 2 lượt trận nên cũng chính thức bị loại.

Kết quả Bayern 2-0 PSG

(3-0 sau hai lượt trận)

Cầu thủ ghi bàn:

· Bayern: E. Choupo-Moting 61'; Serge Gnabry 90'

Đội hình ra sân Bayern - PSG

· Bayern: Sommer, Davies, De Ligt, Upamecano, Stanisic, Goretzka, Kimmich, Musiala, Coman, Muller Choupo-Moting.

· PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Danilo, Mendes, Verratti, Vitinha, Ruiz, Messi, Mbappe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.