Báo Trung Quốc nhận định 'Việt Nam là mảnh đất màu mỡ để phát triển bóng đá’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tác giả Hàn Băng của Trung Quốc đánh giá cao sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

U20 Việt Nam bị loại cay đắng ở U20 châu Á.
U20 Việt Nam bị loại cay đắng ở U20 châu Á.

Dù sớm dừng bước ở vòng bảng giải châu Á, U20 Việt Nam vẫn nhận về không ít lời khen từ người hâm mộ và giới chuyên môn với lối chơi kỹ thuật, tinh thần thi đấu quả cảm.

Sau trận đấu với U20 Iran ở lượt trận cuối vòng bảng U20 châu Á, bóng đá trẻ Việt Nam được truyền thông Trung Quốc đánh giá: "Sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam có thể thấy bằng mắt thường.

Giải vô địch quốc gia của họ không mạnh nhưng theo tôi, với kế hoạch của Liên đoàn bóng đá và hệ thống đào tạo trẻ của một số CLB, những thành quả rồi sẽ đến với họ", Hàn Băng - cây viết bóng đá nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc bình luận.

"Việt Nam là mảnh đất màu mỡ để phát triển bóng đá, nơi giới trẻ đầy nhiệt huyết với môn thể thao này. Bóng đá Việt Nam so với Trung Quốc có khoảng cách rất lớn về nhiều mặt, nhất là cơ sở vật chất và công nghệ.

Dù vậy, bóng đá Việt Nam đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, chú trọng phát triển điểm mạnh và tránh các điểm yếu. Nhìn chung, bóng đá Việt Nam biết cách đào tạo lứa trẻ để đạt thành tích. Đây là một thành công đáng mơ ước đối với bóng đá Trung Quốc", tác giả Hàn Băng viết thêm.

09h00 sáng ngày 8/3, U20 Việt Nam đã xuất phát từ sân bay Fergana (Uzberkistan) để đến sân bay Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ). Tại đây, đội sẽ dừng nghỉ chờ nối chuyến và đến 2h10 sáng 9/3 mới bắt đầu đáp chuyến bay từ Istabul về sân bay Nội Bài.

Dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ hạ cánh tại Hà Nội vào lúc 15h30 ngày 9/3. Khi về nước, các cầu thủ U20 Việt Nam trở về CLB chủ quản.

“Đến giờ tôi vẫn còn tiếc bởi các cầu thủ đã thể hiện rất tốt ở 2 trận trước đó, thậm chí họ cũng chơi không hề tệ trước U20 Iran. Thể hình các em nhỏ hơn và thể lực bị bào mòn sau những trận đấu căng thẳng vừa qua nên không thể chơi tốt nữa. Giải đấu này là tiền đề để các em phấn đấu hơn trong tương lai", HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn chia sẻ tại sân bay Fergana.

Đây là lần thứ hai ông Tuấn lỡ hẹn với World Cup trẻ sau thế hệ của Quang Hải năm 2016. Tuy vậy, lứa U20 Việt Nam hiện tại có rất nhiều tài năng và nếu được rèn rũa tốt trong thời gian tới, cơ hội dự World Cup 2026 của bóng đá Việt Nam rõ ràng là có không ít hy vọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ