Đội tuyển Brazil vẫn theo đuổi HLV Ancelotti

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Football Espana mới đây đã tiết lộ, Ancelotti hiện vẫn đang lọt vào tầm ngắm của đội tuyển Brazil.

HLV Ancelotti vẫn đang nằm trong tầm ngắm của đội tuyển Brazil.
HLV Ancelotti vẫn đang nằm trong tầm ngắm của đội tuyển Brazil.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez hiện đang không hài lòng với HLV Carlo Ancelotti sau chuỗi 2 trận không thắng vừa qua và không loại trừ khả năng vị chiến lược gia này sẽ chia tay Los Blancos vào cuối mùa.

Hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Ý với Real Madrid sẽ hết hạn vào năm 2024. Sự trở lại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha của ông Ancelotti vào mùa giải trước đã thành công rực rỡ, giúp CLB giành chức vô địch La Liga và Champions League. Tuy nhiên, hiện tại mọi chuyện đã có nhiều thay đổi và khả năng chiến lược gia này ra đi tìm bến đỗ mới thời gian tới là khá lớn.

Tờ Football Espana mới đây tiết lộ, Ancelotti hiện vẫn đang lọt vào tầm ngắm của đội tuyển Brazil kể từ khi đội bóng xứ Samba chia tay HLV Tite hồi cuối năm ngoái. Một lời đề nghị gửi đến Carletto vào mùa hè này nhiều khả năng sẽ xảy ra.

Ngoài HLV Carlo Ancelotti, đội tuyển Brazil cũng dành sự quan tâm tới những HLV danh tiếng khác ở châu Âu. Trong số này có HLV Pep Guardiola (Manchester City) hay cựu HLV Real Madrid, Zinedine Zidane.

Tờ Sport cho hay, Chủ tịch CBF Ednaldo Rodrigues từng muốn ký hợp đồng với Pep Guardiola ở thời điểm một tháng trước khi ông ký hợp đồng mới (có thời hạn tới năm 2025) với Man City.

Những người làm lãnh đạo bóng đá Brazil tin rằng triết lý của Pep Guardiola có thể phù hợp với lối chơi nghệ sĩ, thiên về tấn công của Selecao. Bản thân ông thầy người Tây Ban Nha cũng từng bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Brazil.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.