Trường ĐH Mở Hà Nội tuyên dương 'sinh viên 5 tốt'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 9/1, Trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2023).

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể 5 tốt cấp trường.
PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội trao tặng Giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu Tập thể 5 tốt cấp trường.

Theo TS Trần Phương Thảo - Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội, đây là hoạt động thường niên của Trường ĐH Mở Hà Nội nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc với sự hy sinh quên mình của anh hùng Trần Văn Ơn.

Đây còn là dịp để tuyên dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong năm học 2021 – 2022; đồng thời phát động và kêu gọi đoàn viên, sinh viên bắt đầu 1 năm mới: học tập, lao động và tham gia các phong trào, các hoạt động sinh viên một cách đầy mới mẻ, hứng khởi; thiết thực lập thành tích hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trường ĐH Mở Hà Nội (3/11/1993 – 3/11/2023).

Là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, phát triển giáo dục mở tại Việt Nam, Trường Đại học Mở Hà Nội xác định triết lý giáo dục đào tạo gắn với 5 chữ Mở: Mở cơ hội – Mở trái tim – Mở trí tuệ - Mở tầm nhìn – Mở tương lai.

Nhà trường đã tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác dạy, học giúp người học có thể tiếp cận bài giảng và tri thức mọi lúc, mọi nơi, xoá bỏ rào cản về không gian, thời gian, tạo ra sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục cho mọi người ở khắp vùng miền.

Chữ Mở thứ năm trong triết lý đào tạo là thành quả của bốn chữ “Mở” trước đó, với sự trau đồi kiến thức, kỹ năng, được mở rộng tầm nhìn, vun đắp lòng nhân ái để chủ động và hội nhập, các bạn sinh viên có thể tự tin tạo dựng tương lai.

TS Trần Phương Thảo - Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội đọc Diễn văn kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2023).

TS Trần Phương Thảo - Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội đọc Diễn văn kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2023).

Để đưa triết lý giáo dục đến gần hơn với các bạn sinh viên, đồng hành cùng các bạn sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, đảm bảo các hoạt động sinh hoạt, bồi dưỡng chính trị tư tưởng đạo đức và phát triển kĩ năng sinh viên, Hội sinh viên đã có rất nhiều những hoạt động, phong trào để lại dấu ấn trong năm học 2021 – 2022, phong trào “Sinh viên 5 tốt” là một trong số những hoạt động đó.

Năm học 2021 - 2022, Hội sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội đã tổ chức các cuộc thi, các hoạt động như cuộc thi: Nâng thể thao – Hạ Covid, cuộc thi hùng biện Tiếng Anh với sự tham gia giao lưu 5 Trường ĐH “English Speaking contest”; Xây dựng và phát triển các câu lạc bộ sinh viên với tổng số câu lạc bộ sinh viên trong toàn trường là 25 Câu lạc bộ; phối hợp với Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Tin học không chuyên;

Hỗ trợ hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên, kết quả thông qua các cuộc thi đã bồi dưỡng và dẫn dắt 290 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và 39 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố.

TS Dương Thăng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và TS Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Mở Hà Nội trao quà tết cho sinh viên vượt khó.

TS Dương Thăng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và TS Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng, Phó chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Mở Hà Nội trao quà tết cho sinh viên vượt khó.

Với số lượng sinh viên 5 tốt cấp trường, cấp thành phố được gia tăng trong năm học vừa qua cho thấy, sự phát triển mạnh mẽ trong phong trào sinh viên 5 tốt của nhà trường, không chỉ có sự đổi mới, nâng cao trong số lượng và cả về chất lượng của sinh viên 5 tốt.

Sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội còn được biết đến với sự năng động, tự tin, sống có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội thể hiện qua những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, các hoạt động gây quỹ tặng quà cho những đồng bào còn khó khăn, những học sinh vượt khó học tốt…

TS Trần Phương Thảo bày tỏ, những thành tích trên là kết quả của quá trình cố gắng và nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà trường. Năm học 2022 – 2023 và những năm học tiếp theo, các phong trào và hoạt động của sinh viên như: “Sinh viên 5 tốt”, Nghiên cứu khoa học, Khởi nghiệp sẽ càng ngày lan tỏa và được hưởng ứng nhiệt tình. Theo đó, sẽ có thêm nhiều sinh viên ưu tú của nhà trường tự tin, năng động, bản lĩnh tham gia vào thị trường lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ