Nhân rộng phong trào sinh viên 5 tốt trong trường học

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phong trào "Sinh viên 5 tốt" trở thành mục tiêu phấn đấu của đông đảo sinh viên, từ đó nhiều tấm gương đạt thành tích xuất sắc được nhân rộng.

Nhân rộng phong trào sinh viên 5 tốt trong trường học.
Nhân rộng phong trào sinh viên 5 tốt trong trường học.

Thương hiệu để sinh viên phấn đấu

“Sinh viên 5 tốt” là phong trào do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động từ năm 2009. Để đạt được danh hiệu này sinh viên phải hội đủ 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hội nhập tốt. Tại Trường Đại học Y – Dược (ĐH Thái Nguyên) thời gian qua nhà trường là một trong những cơ sở giáo dục đại học luôn chú trọng và đẩy mạnh thực hiện Phong trào "Sinh viên 5 tốt", thông qua những việc làm thiết thực, bổ ích đã góp phần thúc đẩy sinh viên tự giáo dục, rèn luyện, phát triển toàn diện và khẳng định được vai trò của trí thức trẻ.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ThS Hà Thế Duy, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Y – Dược khẳng định: Phong trào "Sinh viên 5 tốt" luôn nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của sinh viên trong trường. Bám sát nội dung phong trào, ngay từ đầu năm học, hội sinh viên nhà trường ban hành tiêu chuẩn và hướng dẫn xét chọn danh hiệu, từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các sinh viên tiệm cận với các tiêu chuẩn đạt danh hiệu.

Cùng với đẩy mạnh việc tuyên truyền, hằng năm, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, các buổi giao lưu, tọa đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để trở thành "Sinh viên 5 tốt". Nhờ đó, “Phong trào "Sinh viên 5 tốt" đã trở thành “thương hiệu” để sinh viên nhà trường phấn đấu đạt được.

Trường Đại học Y - Dược tổ chức đa dạng các hoạt động qua đó giúp sinh viên rèn luyện và trưởng thành.

Trường Đại học Y - Dược tổ chức đa dạng các hoạt động qua đó giúp sinh viên rèn luyện và trưởng thành.

Đặc biệt, đối với tiêu chí học tập tốt, Trường đại học Y – Dược tích cực đẩy mạnh và đa dạng hoá các hoạt động hỗ trợ học tập cho sinh viên. Trong đó, nhiều mô hình câu lạc bộ, hội, nhóm học tập và sở thích phục vụ học tập, góp phần thúc đẩy phong trào học tập của sinh viên. Ban Giám hiệu, Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên nhà trường cũng thường xuyên tạo điều kiện, sân chơi cho sinh viên rèn luyện nâng cao thể lực, sức khoẻ để đảm bảo tiêu chí thể lực tốt; tạo môi trường lành mạnh trong hoạt động tình nguyện, xung kích; tạo điều kiện cho sinh viên phát huy các kỹ năng sống…

Năm học 2021 – 2022, Trường Đại học Y – Dược vinh dự có 204 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, 43 "Sinh viên 5 tốt" cấp Đại học Thái Nguyên, 10 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh Thái Nguyên, 1 tập thể đạt tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Thái Nguyên. Đây là minh chứng cho những nỗ lực, cố gắng của sinh viên trong học tập và rèn luyện bản thân của toàn thể sinh viên trong trường.

Bệ phóng giúp sinh viên phát triển toàn diện

Nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Đại học Thái Nguyên năm 2021 – 2022” sinh viên Nguyễn Thị Thu Hoài, chi hội BSĐK K50A Trường Đại học Y – Dược chia sẻ: Để đạt được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", chúng em phải phấn đấu để đạt đủ 5 tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Việc nhận được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, cấp Đại học Thái Nguyên giúp em tự tin hơn. Đây sẽ là bệ phóng để em phát triển toàn diện hơn không chỉ trong các công tác xã hội mà còn trong sự nghiệp tương lai”.

Trường Đại học Y - Dược tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020 - 2021.

Trường Đại học Y - Dược tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2020 - 2021.

Còn đối với, Chu Thùy Dương, chi hội CNDD.K17E Trường Đại học Y – Dược, trở thành sinh viên 5 tốt, đã giúp Thùy Dương được tiếp cận, định hướng phấn đấu theo các tiêu chí cụ thể. Trong quá trình thực hiện, Thùy Dương còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía Nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, khoa, trường luôn đồng hành, hướng dẫn và tư vấn qua đó, giúp em gặt hái thành công danh hiệu cao quý này.

Để phong trào “Sinh viên 5 tốt” thực sự trở thành bệ phóng giúp sinh viên phát triển toàn diện, thời gian tới, Hội Sinh viên Trường Đại học Y – Dược sẽ tích cực phối hợp với tổ chức Đoàn, Ban Giám hiệu các nhà trường đẩy mạnh truyền thông giúp sinh viên biết danh hiệu và hiểu phong trào “Sinh viên 5 tốt”, có cơ chế theo dõi, đánh giá, hỗ trợ thường xuyên cho sinh viên; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào”.

Hội Sinh viên cũng sẽ nỗ lực để trở thành cầu nối giữa sinh viên với nhau; triển khai các hoạt động cụ thể để đảm bảo quyền lợi, lợi ích cho sinh viên 5 tốt sau tuyên dương; đồng thời vừa xây dựng vừa điều chỉnh các tiêu chí xét sinh viên 5 tốt sao cho phù hợp nhất…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ