Khát vọng cống hiến của nữ “sinh viên 5 tốt”

GD&TĐ - Vượt qua nỗi đau mất mát, Bùi Thị Thoa (sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hồng Đức) đã nỗ lực từng ngày trong học tập, cuộc sống.

Với những nỗ lực, Thoa vinh dự nhận danh hiệu sinh viên xuất sắc, năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Hồng Đức.
Với những nỗ lực, Thoa vinh dự nhận danh hiệu sinh viên xuất sắc, năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Hồng Đức.

Vừa qua, nữ sinh đã vinh dự nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Vượt qua nỗi đau

Trong chiếc áo dài nền nã, Bùi Thị Thoa (K21, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa) tạm có giây phút thảnh thơi trong giờ giải lao.

Hôm nay là ngày thứ 3 trong chuỗi ngày thực tập của Thoa cùng các bạn tại Trường Tiểu học Hoằng Đạo (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Khuôn mặt rạng ngời, cô giáo trẻ tương lai bồi hồi chia sẻ: “Dù mới thực tập tại trường ít ngày, song em cảm nhận được sự thân thiện, quý mến của thầy, cô giáo nhà trường.

Từ sự bỡ ngỡ lúc đầu, em và các bạn từng bước thích nghi với môi trường nơi đây. Đặc biệt, các cô sẵn sàng hướng dẫn chúng em nhiều công việc, từ cách làm công tác chủ nhiệm cho tới những việc cần triển khai trong 15 phút sinh hoạt đầu giờ…”.

Vài tuần trước đó, Thoa là một trong 2 sinh viên Trường Đại học Hồng Đức vinh dự được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Đây là phần thưởng cao quý dành cho sinh viên đã đạt thành tích: Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt.

Nhớ lại khoảnh khắc được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, nữ sinh xúc động: “Đây là danh hiệu cao quý của quãng đời sinh viên. Sau những nỗ lực, cố gắng từ khi còn là sinh viên năm thứ nhất, cuối cùng em đã có thể chạm tay đến danh hiệu này”.

Thoa là nữ sinh dân tộc Mường, quê ở xã Thành Thọ (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa). Đã từ lâu em không còn được nghe những lời động viên, khích lệ từ người cha yêu quý.

Trong một lần bị tai nạn lao động tại công trường ở tỉnh Hưng Yên đã khiến bố em ra đi mãi mãi. Khi đó, Thoa mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất, trong khi các em còn nhỏ dại.

Tâm trí nữ sinh như chết lặng khi phải nếm trải sự mất mát người thân. Nước mắt nhạt nhòa, nữ sinh nức nở: “Đã không ít lần em chứng kiến sự mất mát người thân của bạn bè, đôi khi là người xa lạ. Thế nhưng, khi rơi vào hoàn cảnh của mình, em mới cảm nhận hết được nỗi đau, sự mất mát ấy. Chỉ hai ngày trước khi bố qua đời, em còn được ăn bữa cơm gia đình do bố chuẩn bị. Đó cũng là bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời, em được ăn cùng bố”.

Nỗi đau chèn ép tâm trí khiến nữ sinh từng thoáng qua ý định nghỉ học. Tuy nhiên, được sự động viên của mẹ và người thân, Thoa dần lấy lại cân bằng tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Chân dung nữ “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương Bùi Thị Thoa (K21, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hồng Đức).
Chân dung nữ “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương Bùi Thị Thoa (K21, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Hồng Đức).

Khát vọng cống hiến

Với khát vọng cống hiến, ngay khi vào đại học, cô gái dân tộc Mường Bùi Thị Thoa đã năng nổ tham gia nhiều hoạt động của trường. Đặc biệt, trong năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022, nữ sinh tham gia nhiều hội thi do trường cũng như các cấp tổ chức và đạt thành tích cao.

Cũng trong năm học này, nữ sinh đoạt giải Nhì tại Hội thi “Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe mô tô an toàn khu vực Bắc Trung Bộ năm 2020”; giải Ba tập thể tại Cuộc thi viết “Tìm hiểu Pháp luật về trật tự an toàn xã hội và Pháp luật về thanh niên năm học 2020 - 2021”…

Nữ sinh cũng góp mặt ở các hoạt động thể dục – thể thao, như: Bóng đá, bóng chuyền, cờ vua, cầu lông hay cuộc thi nhảy “Battle Dance The Fist Movement” do Hội Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức tổ chức…

Đặc biệt, Bùi Thị Thoa còn được biết đến với vai trò Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Võ Nhất Nam; Chủ nhiệm CLB Luyện chữ đẹp của trường. Đối với các hoạt động tình nguyện, nữ sinh luôn tích cực và năng nổ. Ngoài tham gia CLB Dạy học tình nguyện ở Làng trẻ em SOS Thanh Hóa với vai trò là Phó Chủ nhiệm, Thoa còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Cụ thể, em tham gia chiến dịch chung sức cộng đồng Hè năm 2020 tại xã Lũng Niêm, huyện Bá Thước (Thanh Hóa). Tình nguyện tại “Ngày hội Hiến máu tình nguyện” do Đoàn trường, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức vào tháng 9 và 12/2020…

Nói về thành tích đạt được, nữ sinh cho rằng, đó là nhờ quá trình tham gia các hoạt động của Đoàn trường. “Em may mắn khi được giao trọng trách Phó Bí thư Liên chi đoàn của Khoa Giáo dục Tiểu học và Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đoàn trường. Khi nhận trọng trách, em luôn nhắc nhở bản thân nên làm gì để xứng đáng với điều đó. Vì vậy, không chỉ tham gia, em còn khơi nguồn và khởi xướng nhiều hoạt động.

Với em, thanh xuân thực sự ý nghĩa khi được sống và cống hiến. Hãy cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội, bởi khi cống hiến, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều ý nghĩa”, Thoa bộc bạch.

Ông Lê Đức Đạt – Bí thư Đoàn, Trường Đại học Hồng Đức - cho biết: Bùi Thị Thoa là một trong hai sinh viên của nhà trường được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2021. Thoa là sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học có thành tích học tập xuất sắc. Ngoài ra, với vai trò là Phó Bí thư Liên chi đoàn của khoa và Ủy viên BCH Đoàn trường, em vô cùng năng nổ và có trách nhiệm trong các hoạt động, phong trào. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực, cố gắng của em trong suốt thời gian qua.

Chị Đặng Thị Hồng – Trưởng ban Thanh Thiếu nhi - Trường học (Tỉnh đoàn Thanh Hóa) - cho biết: “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương là danh hiệu cao quý do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai từ năm 2012. Thanh Hóa thật may mắn khi trung bình mỗi năm có ít nhất một trường hợp sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Năm 2021, Thanh Hóa có hai sinh viên Trường Đại học Hồng Đức đạt được danh hiệu này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ