"Ảo tưởng về một nước Syria thống nhất do chính quyền trung ương quản lý sẽ sớm nhường chỗ cho một cuộc nội chiến mới giữa các phe phái thánh chiến và lực lượng dân quân đối địch. Phương Tây sẽ sớm hiểu rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với chính phủ Hồi giáo này là một sai lầm chết người", Tạp chí 19FortyFive (1945) nhận xét.
Ở cấp cao nhất của các chính phủ châu Âu và Mỹ - những người ra quyết định muốn công chúng toàn cầu tin rằng chế độ mới của Syria phải nhận được mọi sự hỗ trợ có thể. Lý lẽ ở đây là nếu không dỡ bỏ lệnh trừng phạt, Syria sẽ không có cơ hội phục hồi kinh tế và có nguy cơ trở thành một quốc gia thất bại.
Theo một số nhà phân tích, không nên lên án lý lẽ này. Nói rõ hơn: các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ đối với một quốc gia được quản lý bởi những nhà lãnh đạo tốt, coi trọng sự thiêng liêng của mạng sống con người.
Tuy nhiên Syria hiện do một chiến binh thánh chiến từng có quan hệ với các nhóm khủng bố Trung Đông lãnh đạo và hầu hết các thành viên nội các cũng có quan hệ với những tổ chức cực đoan, bao gồm cả những nhóm vũ trang nổi tiếng nhất. Nhiều người đã bị treo thưởng bắt giữ, bao gồm cả nhà lãnh đạo mới của nước cộng hòa.

Việc xác minh lời nói của nhà lãnh đạo mới của Syria hoặc ý định của ông ta không nằm trong tính toán của phương Tây vì một lý do đơn giản: cả chính quyền Donald Trump và châu Âu đều không muốn tìm kiếm những cách trực tiếp hoặc thay thế tốt hơn để ổn định tương lai thống nhất của Syria.
Phương Tây không muốn đầu tư bất kỳ nguồn lực nào. Không hề có sự quyết tâm hay kiên nhẫn. Chính quyền của ông Bashar al-Assad đã bị lật đổ, và chúng ta chỉ còn cách chấp nhận những gì đã có, đó là nhà lãnh đạo tự xưng và chính phủ chuyển tiếp được cho là của ông ta.
Nhưng triển vọng thành lập một chính phủ ổn định và bao trùm cho toàn thể người dân Syria dưới sự lãnh đạo của một thủ lĩnh thánh chiến Salafi có khả năng sẽ thất bại.
Nguyên nhân không phải vì những người nghi ngờ hiệu quả của chính quyền mới là do tâm lý bi quan và không muốn thấy hòa bình cũng như ổn định ở Syria sau thời gian nội chiến. Lý do duy nhất là sự tan rã bị xem như kịch bản có khả năng xảy ra nhất.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, không thể rõ ràng hơn, khi ông nói rằng chính phủ Syria "có thể chỉ cách thất bại vài tuần chứ không phải vài tháng", do vậy việc dỡ bỏ cấm vận chưa thể tiến hành vào lúc này.