Phương án thi THPT quốc gia đã có lộ trình hợp lý

GD&TĐ - NGƯT.PGS.TS Nguyễn Văn Đệ - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp - ủng hộ chủ trương giữ ổn định kỳ thi THPT quốc gia các năm 2018, 2019, 2020 của Bộ GD&ĐT. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2018 nên bổ sung thêm kiến thức lớp 11 vào đề thi; năm 2019 bổ sung thêm kiến thức lớp 10 vào đề thi.

Phương án thi THPT quốc gia đã có lộ trình hợp lý

PGS Nguyễn Văn Đệ đồng thời bày tỏ sự ủng hộ việc thực hiện lộ trình cho thí sinh thi trên máy tính do trung tâm khảo thí quốc gia tổ chức, đảm bảo phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới. Điểm ưu tiên nên giảm một nửa so với hiện tại.

Trường ĐH Đồng Tháp xác định, việc giảm chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chỉ là tạm thời. Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT về quy hoạch mạng lưới trường sư phạm, số trường đào tạo giáo viên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long sắp tới sẽ giảm nhiều.
PGS Nguyễn Văn Đệ

"Tôi cũng cho rằng, không cần thiết thống nhất một đầu điểm bài thi tổ hợp. Ví dụ, có những ngành học chỉ cần kiến thức Vật lý, không cần kiến thức Hóa học, Sinh học, vì vậy không cần lấy điểm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên" - PGS Nguyễn Văn Đệ cho biết thêm.

Chia sẻ giải pháp khắc phục tình trạng điểm cao vẫn trượt đại học, PGS Nguyễn Văn Đệ đưa ra hai phương án. Theo đó, phương án 1, Bộ GD&ĐT cần tăng cường độ phân hóa bài thi. Phương án 2, nếu có thể được, tốt nghiệp THPT chỉ cần xét kết quả quá trình học tập của lớp 10, lớp 11, lớp 12. Khi đó, kỳ thi tuyển sinh được tổ chức với mức độ đề thi khó hơn.

Để khắc phục tình trạng điểm đầu vào sư phạm thấp, Bộ GD&ĐT cho biết, từ năm 2018 trở đi, chỉ tiêu đào tạo sư phạm được giao trên cơ sở nhu cầu của các địa phương và năng lực, điều kiện đảm bảo chất lượng của từng trường

Liên quan đến vấn đề này, Trường ĐH Đồng Tháp xác định, việc giảm chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm chỉ là tạm thời. Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT về quy hoạch mạng lưới trường sư phạm, số trường đào tạo giáo viên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long sắp tới sẽ giảm nhiều.

PGS Nguyễn Văn Đệ cho biết, từ năm 2018, Trường ĐH Đồng Tháp sẽ tăng cường cho hoạt động: Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên; triển khai các chương trình đào tạo giáo viên chất lượng cao; ưu tiên cho hoạt động bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông.

"Trong năm tới, Trường ĐH Đồng Tháp thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, đồng thời nhà trường sẽ giảm tối đa chỉ tiêu tuyển sinh các ngành mà theo dự báo nhu cầu nguồn nhân lực thấp, ưu tiên đối với các ngành cung cấp nguồn nhân lực trực tiếp cho các địa phương, các ngành có tiềm năng đón đầu về nhân lực trình độ cao trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0" - PGS Nguyễn Văn Đệ thông tin thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ