Phú Thọ quyết tâm chuyển biến mới trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội

GD&TĐ - Ngày 9/7, HĐND tỉnh Phú Thọ Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, khai mạc Kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Phú Thọ.
Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Phú Thọ.

Dự kiến thông qua 13 nghị quyết

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến quyết định nhiều nội dung quan trọng, dự kiến thông qua 13 nghị quyết và dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận, chất vấn và giải trình.

Kỳ họp tập trung xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX; kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIX; các báo cáo thường kỳ của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, TAND, Viện KSND và Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

938d6859-c913-4e1b-96fe-395c79ff39c1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ - Bùi Minh Châu phát biểu khai mạc Kỳ họp.

HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề, gồm: Điều chỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2024; Giao bổ sung, điều chỉnh số lượng người làm việc và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2024; Điều chỉnh vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 (chi thường xuyên) và vốn chưa giải ngân hết trong năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; Quy định nguyên tắc, tiêu chí điều chỉnh vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 (chi thường xuyên) và vốn chưa giải ngân hết trong năm 2023 được phép kéo dài sang năm 2024 (vốn chi thường xuyên và chi đầu tư) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

HĐND cũng sẽ thảo luận và quyết định quy định mức thu học phí năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê; Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Thông qua Danh mục các dự án thu hồi đất; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND dân tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, ông Bùi Minh Châu đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng vào các nội dung của Kỳ họp để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh cũng như sự mong đợi của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh cần tiếp thu, giải trình rõ những nội dung kiến nghị của cử tri, các vấn đề chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, từ đó đưa ra các cam kết, giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện; đồng thời, có kế hoạch giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh, góp phần vào thành công của Kỳ họp và tạo sự chuyển biến mới trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8%

6 tháng đầu năm 2024, thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát triển và đạt được kết quả quan trọng.

dcc9958e-f949-46ff-9eb4-69532c07153d.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Mạnh trình bày dự thảo Tờ trình Quy định mức thu học phí năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 8,16%, xếp thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 14,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 58,5% dự toán.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ước đạt 14,58% (cùng kỳ tăng 10,1%); Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 33,8%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 35,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 16,8%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,2%.

Toàn tỉnh có thêm 2 huyện (Thanh Ba, Tam Nông) được công nhận huyện nông thôn mới (hoàn thành trước 2 năm so với Nghị quyết); 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thu hút đầu tư tiếp tục duy trì kết quả tích cực, tiến độ một số dự án đầu tư công đạt khá, giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao so với cả nước; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh; ngành Nông nghiệp duy trì ổn định; sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện rõ nét, các Chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ hạng cao (lần đầu tiên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 14 bậc, thuộc nhóm 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất năm 2023); các Chỉ số đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tiếp tục được duy trì thứ hạng.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống người dân dần được cải thiện và nâng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ