Phú Thọ hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông; phòng chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội cho học sinh THCS Bản Nguyên.
Phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông; phòng chống bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội cho học sinh THCS Bản Nguyên.

Ngày 8/11, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở đã ban hành văn bản số 2066/ SGDĐT-HSSV hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản trên, mục tiêu đặt ra là 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt tiêu chuẩn trường học an toàn theo quy định của Bộ GD&ĐT; toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh được tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực học đường,các quy tắc an toàn khác.

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ yêu cầu các nhà trường thường xuyên rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chú trọng công tác y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh rủi ro cho học sinh.

Các trường phải tổ chức ít nhất hai chuyên đề thực hành kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trong năm học; duy trì các đội, nhóm học sinh hỗ trợ nhau trong học tập và sinh hoạt an toàn.

Cùng với đó, UBND các xã, phường được giao trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, phối hợp với nhà trường trong công tác đảm bảo an toàn, xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn cho học sinh tại địa phương.

Việc xây dựng trường học an toàn là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự phát triển toàn diện của học sinh, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, hạnh phúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.