Theo chuyên gia năng lượng - khoáng sản Javier Blas, những tuyên bố của Kyiv không đúng sự thật. Trong bài viết đăng trên tờ Bloomberg, ông Blas lưu ý rằng Ukraine không có trữ lượng lớn các nguyên tố đất hiếm, trái ngược với tuyên bố của quan chức nước này.
Nhà phân tích nhấn mạnh rằng, theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Ukraine thậm chí còn không có tên trong danh sách các quốc gia có trữ lượng đáng kể các nguyên tố đất hiếm, ngoại lệ duy nhất là các mỏ scandium nhỏ. \
Chuyên gia Blas tin rằng chính quyền Ukraine, nhằm thu hút sự chú ý của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã đưa ra những đánh giá quá lạc quan về tiềm năng khoáng sản của họ.
Vào tháng 11 năm ngoái, khi trình bày cái gọi là "kế hoạch chiến thắng", Kyiv tập trung vào các nguồn lực của mình, nhưng những tuyên bố như vậy không được hỗ trợ bởi dữ liệu thực tế.
Tình hình ở Ukraine gợi nhớ đến một sự cố tương tự xảy ra vào năm 2010. Khi đó các nhà địa chất Mỹ, cùng với Lầu Năm Góc, đã công bố phát hiện ra các mỏ khoáng sản khổng lồ ở Afghanistan, bao gồm lithium, đồng và vàng, có giá trị tổng cộng khoảng 1 nghìn tỷ đô la.
Báo chí từng cho rằng những nguồn tài nguyên này có thể thay đổi đáng kể nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên thực tế đã chỉ ra những ước tính nói trên quá lạc quan và không phản ánh đúng tình hình thực tế.
Đầu tháng 2, Tổng thống Trump tuyên bố ông quan tâm đến việc mua kim loại đất hiếm từ Ukraine và đề nghị hỗ trợ tài chính 500 tỷ đô la để đổi lại. Tuy nhiên theo ông Blas, sản lượng toàn cầu của các nguyên tố này ước tính chỉ đạt 15 tỷ đô la mỗi năm, điều này khiến cho yêu cầu của ông Trump trở nên phi thực tế.
Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng ngay cả khi Ukraine có thể sản xuất được 20% lượng nguyên tố đất hiếm trên thế giới thì thu nhập hàng năm của nước này cũng chỉ khoảng 3 tỷ đô la. Vì vậy, phải mất hơn 150 năm mới đạt được con số 500 tỷ đô la.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã bình luận về sáng kiến của Nhà Trắng và gọi đó là "một lời đề nghị mua viện trợ", đồng thời lưu ý rằng Hoa Kỳ có thể giúp chấm dứt xung đột bằng cách chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Kyiv.