Philippines: Phụ huynh mong con sớm trở lại trường

GD&TĐ - Ngày 6/12, một số học sinh tại thủ đô Manila, Philippines, trở lại trường sau gần 2 năm học trực tuyến vì Covid-19.

Học sinh thủ đô Manila trở lại trường học.
Học sinh thủ đô Manila trở lại trường học.

Quốc gia này đã áp dụng những biện pháp hạn chế Covid-19 mạnh mẽ nhất thế giới trong thời gian qua.

Đeo khẩu trang, ngồi vào bàn học có gắn tấm nhựa chống giọt bắn, học sinh tại 28 trường học ở Manila được chọn thí điểm đi học trở lại. Chính phủ nước này đặt mục tiêu mở cửa toàn bộ trường học từ tháng 1/2022.

Trong bối cảnh số ca nhiễm giảm, tỷ lệ tiêm vắc-xin tăng cao, nhiều phụ huynh bày tỏ hoan nghênh động thái này. Chị Lara Vedasto, phụ huynh sống tại Manila, cho biết: “Tôi vẫn còn lo ngại về dịch Covid-19 nhưng chúng tôi phải mạnh mẽ để con cái có thể duy trì học tập. Tôi không thể làm thay toàn bộ phần việc của giáo viên”.

28 trường học Manila dạy tập trung nằm trong hoạt động thí điểm tái mở cửa 100 trường học tại những khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thấp. Dự án này được khởi xướng từ giữa tháng 11. Tuy nhiên, các biện pháp phòng ngừa dịch trong trường học vẫn được đảm bảo như đeo khẩu trang, giới hạn sĩ số 15 em…

Ghi nhận 2,84 triệu ca nhiễm Covid-19 và gần 50.000 người tử vong, Philippines là một trong những quốc gia cuối cùng trên thế giới mở cửa trường học. UNESCO, UNICEF và nhiều tổ chức nhân đạo đã khuyến khích chính phủ nước này sớm cho học sinh trở lại trường vì thời gian nghỉ kéo dài khiến hoạt động dạy và học bị đứt gãy. Nhiều học sinh bỏ học đi làm thuê, gây tác động đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Ảnh: Unsplash)

Doanh nghiệp Việt Nam có thể đối mặt với trách nhiệm hình sự khi vi phạm về phòng, chống rửa tiền

GD&TĐ - Khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào hệ thống tài chính toàn cầu, hoạt động giám sát đối với các hành vi tội phạm tài chính cũng được tăng cường. Trong bối cảnh đó, việc tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền (AML) đang trở thành một vấn đề được các cơ quan quản lý đặc biệt quan tâm.

Những vật dụng như nơm, quạt giấy, chiếu hoa, giấy dó đóng vai trò căn cốt của tư duy sáng tạo ballet đương đại “Dó” - Ảnh: BTC.

Chiếc nơm bắt cá lên sân khấu ballet

GD&TĐ - Từ chiếc nơm bắt cá đến sân khấu ballet, “Dó” cho thấy cách di sản có thể bước ra khỏi đời sống để trở thành chất liệu của sáng tạo đương đại.