Phát hiện thêm ca mắc biến thể Omicron ở các nước, Philippines siết kiểm soát biên giới

GD&TĐ - WHO cho biết vẫn chưa rõ liệu Omicron có khả năng lây truyền mạnh hơn các biến thể khác hoặc gây bệnh nặng hơn. Phải mất vài tuần nữa mới có thể tìm ra được mức độ nghiêm trọng của Omicron.

Người dân Philippines xếp hàng tiêm vắc xin.
Người dân Philippines xếp hàng tiêm vắc xin.

Anh cho biết đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp các bộ trưởng y tế G7 vào hôm nay để thảo luận về các diễn biến.

Tại Hà Lan, nhà chức trách y tế cho biết 13 ca mắc biến thể Omicron đã được tìm thấy trong số những người đi 2 chuyến bay đến Amsterdam từ Nam Phi hôm thứ 6 tuần trước. Bộ trưởng Y tế Hugo de Jonge nói rằng “đây có thể là phần nổi của tảng băng chìm”.

Omicron được WHO gọi là “biến thể đáng lo ngại”, nó có khả năng lây nhiễm mạnh hơn các biến thể trước đó. Hiện biến thể này đã có mặt ở Australia, Bỉ, Botswana, Anh, Đan Mạch, Đức, Hồng Kông, Israel, Italy, Hà Lan và Nam Phi.

Tại Botswana, Bộ trưởng Y tế Edwin Dikoloti cho biết nước này đã phát hiện thêm 15 ca mắc biến thể Omicron, thêm vào 4 ca đã phát hiện cuối tuần trước.

Đến nay Botswana đã nằm trong số 11 quốc gia báo cáo về các trường hợp mắc biến thể Omicron. Nhiều quốc gia đã áp đặt lệnh cấm đi lại đối với các nước miền nam châu Phi – một động thái mà các nước này lên án.

Bộ trưởng Y tế cho biết sự lo ngại trước những nỗ lực dán nhãn quốc gia – nơi biến thể Omicron được phát hiện lần đầu - là quốc gia xuất xứ của nó.

Philippines hôm qua (28/11) đã thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn chặn biến thể Omicron mới của Covid-19. Nước này cũng thêm 7 quốc gia châu Âu vào lệnh cấm du lịch mà ban đầu bao gồm 7 quốc gia châu Phi.

Philippines là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực về bệnh nhiễm trùng, tử vong và thiệt hại kinh tế. Vừa qua nước này đã dần dần mở cửa lại biên giới và kinh tế.

Số ca mới hàng ngày ở Philippines đã giảm xuống 833 ca vào hôm qua, thấp nhất kể từ tháng 12/2020 so với con số kỷ lục hơn 26.000 vào tháng 9. Nước này đã tiêm đầy đủ cho hơn 35 triệu người Philippines, tương đương 46% dân số được nhắm mục tiêu.

Philippines đặt mục tiêu tiêm 70% dân số , tức 77 triệu người, vào cuối tháng 3/2022 và 90 triệu người vào cuối tháng 6.

Nước này đã thỏa thuận mua thêm 20 triệu liều vắc xin Covid-19 do Pfizer BioNTech phát triển dành cho các mũi tiêm nhắc lại và tiêm cho trẻ em vào năm tới.

Theo CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ