Phiên chợ "0 đồng" ấm lòng người nghèo vùng cao

GD&TĐ - Phiên chợ Tết này được gom góp từ nhiều tấm lòng, tất cả các mặt hàng đều được niêm yết giá nhưng người mua không phải trả tiền.

Phiên chợ 0 đồng giúp cho người nghèo ở vùng cao vui Tết sớm.
Phiên chợ 0 đồng giúp cho người nghèo ở vùng cao vui Tết sớm.

Được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn triển khai từ đầu năm 2020 mô hình “Chợ nhân đạo” hay còn được gọi với cái tên “Chợ 0 đồng” đã mang đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người có công, người nghèo ở xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới những món quà ngày xuân đầy ấm áp và ý nghĩa.

Từ rất sớm, người dân đã xếp hàng trật tự, ai nấy đều rạng rỡ chờ mong đến lượt để được mua các nhu yếu phẩm. Có thể nói đây là phiên chợ thực sự đặc biệt, bởi lẽ khi đến chợ, người dân không cần mang theo tiền để mua hàng mà thay vào đó các mặt hàng đều bán với giá miễn phí.

Phiên chợ này bày bán với những gian hàng nhu yếu phẩm như: dầu ăn, nước mắm, bột canh, bánh, kẹo… Mọi mặt hàng đều được bày bán với giá niêm yết “0 đồng”, toàn bộ kinh phí đều được Hội Chữ thập đỏ Bắc Kạn kêu gọi, quyên góp để đem đến “Chợ nhân đạo” cho bà con.

Mỗi bà con sẽ được phát phiếu mua hàng có giá trị khoảng 200 nghìn đồng và dùng phiếu này để mua các mặt hàng được bày bán trên. Ngoài nhu yếu phẩm, 50 gia đình đặc biệt khó khăn còn được thêm chăn ấm trị giá 200 nghìn đồng do Nhóm Từ thiện hi vọng (Hà Nội) trao tặng.

Sau một năm đầy khó khăn, tỉnh Bắc Kạn vẫn mở được một phiên chợ nhân đạo đầy nghĩa tình góp phần chia sẻ yêu thương đến các gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh là một sự san sẻ quý báu thể hiện tinh thần tương thân tương ái, ấm áp tình người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.