Bắc Kạn: Kích hoạt các biện pháp phòng, chống Covid-19

GD&TĐ - Ngày 28/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành họp khẩn cấp, chỉ đạo hỏa tốc các đơn vị, địa phương khẩn trương truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan tới BN 1553.

Bắc Kạn Lập tức truy vết, khoanh vùng, xác định các trường hợp liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19
Bắc Kạn Lập tức truy vết, khoanh vùng, xác định các trường hợp liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19

Theo đó, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm về hai ca lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, Bắc Kạn đã xác định có hai công dân (F1) liên quan đến BN 1553. Hai công dân này đã tham gia hội nghị điện máy miền bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh, vào ngày 19-1.

Hai trường hợp là: Vũ Ngọc K. (SN 1968), trú tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) và Nguyễn Văn Kh. (SN 1964), trú tại xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể (Bắc Kạn). Cả hai người này, sau khi đi từ tỉnh Quảng Ninh về đã tiếp xúc với nhiều người. Hiện tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành các biện pháp phòng dịch đối với hai trường hợp trên là cách ly y tế bắt buộc và lấy mẫu xét nghiệm.

Tỉnh Bắc Kạn cũng chỉ đạo các địa phương, các ban ngành tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần cao nhất. Đồng thời, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và tiếp xúc với F1, F2 tuyên truyền vận động người dân tiếp xúc gần với các trường hợp F1, chủ động khai báo với địa phương, ngành Y tế, để có biện pháp theo dõi kịp thời.

Ngoài ra, nếu kết quả xét nghiệm dương tính với Covid- 19 sẽ tiến hành giám sát toàn bộ những người có dấu hiệu sốt, ho trên toàn tỉnh, sẵn sàng tất cả phương châm “bốn tại chỗ” khi dịch xảy ra trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.