Phi công lái F-35 bị bắt giữ

GD&TĐ - Theo hãng thông tấn Nour News, quân đội Iran đã bắt giữ thêm một viên phi công lái chiến đấu cơ Israel trong chiến dịch tấn công vào Tehran.

Mục tiêu quân sự Israel bị tên lửa Iran đánh trúng.
Mục tiêu quân sự Israel bị tên lửa Iran đánh trúng.

Tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 14 tháng 6 cho biết: "Phi công lái máy bay chiến đấu Israel đã bị Lực lượng mặt đất Iran bắt giữ cách đây vài phút".

Cơ quan này cho biết thêm rằng máy bay mà viên phi công này điều khiển đó là chiến đấu F-35I đã bị lực lượng phòng không bắn hạ trước đó ở phía tây Cộng hòa Hồi giáo.

Cũng theo IRGC, đây là một trong 2 chiếc tiêm kích tàng hình F-35I của Israel đã bị Iran bắn hạ vào rạng sáng 13 tháng 6 khi xâm nhập không phận và tấn công Iran.

Mặc dù vậy, Israel tuyên bố họ đã thiết lập "vùng tự do hoạt động trên không" từ miền tây Iran đến Tehran, nơi 70 tiêm kích của Tel Aviv đã tiến hành đợt không kích đêm.

"Tehran không còn thoát được các đợt tấn công nữa. Chúng tôi đã lập vùng tự do hoạt động trên không từ miền tây Iran đến tận thủ đô Tehran", chuẩn tướng Effie Defrin, phát ngôn viên quân đội Israel, hôm 14 tháng 6 cho hay, hàm ý họ đã xuyên thủng, làm tê liệt hệ thống phòng không Iran.

Theo ông Defrin, khoảng 70 tiêm kích Israel đã tấn công hơn 40 mục tiêu ở Tehran rạng sáng 13. Ông cho biết đây là lần đầu tiên máy bay Israel hoạt động ở "không phận đặc biệt này" và đang hoạt động "tự do trên bầu trời Iran".

"Đây là cuộc xâm nhập sâu nhất mà chúng tôi từng thực hiện vào lãnh thổ Iran. Việc tiếp cận Tehran mang lại những tác động quan trọng về mặt chiến lược và tác chiến", phát ngôn viên quân đội Israel nói thêm.

Vị tướng này nhấn mạnh Israel đã tiến hành cuộc tấn công chưa từng có vào Iran, nhắm mục tiêu hơn 200 cơ sở quân sự và hạt nhân, khiến nhiều chỉ huy, các nhà khoa học hạt nhân và nhiều quan chức cấp cao thiệt mạng.

"Kể từ khi chiến dịch bắt đầu, chúng tôi đã hạ sát 20 chỉ huy trong bộ máy an ninh của Iran và 9 nhà khoa học hạt nhân", quân đội Israel ngày 14/6 cho hay.

Đáp lại, Iran đã phóng khoảng 100 máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel. Đến ngày 14 tháng 6, Iran khai hỏa khoảng 200 tên lửa đạn đạo nhằm vào hàng chục mục tiêu, trong đó có các trung tâm quân sự và căn cứ không quân của Israel, trong chiến dịch trả đũa mang tên "Lời hứa Đích thực 3".

Các quan chức quân đội cấp cao nói rằng cuộc không kích nhằm vào Israel sẽ tiếp tục và mục tiêu sẽ bao gồm cả các căn cứ Mỹ trong khu vực vào những ngày tới. Do lo ngại bị cuốn vào cuộc xung đột leo thang trong khu vực, Baghdad đã đề nghị Tehran không nhắm mục tiêu vào các cơ sở vật chất của Mỹ trên lãnh thổ Iraq.

Quân đội Israel nói rằng 7 binh sĩ bị thương khi Iran tập kích tên lửa. Đây là lần đầu tiên Israel công bố số binh sĩ bị thương từ khi tiến hành không kích phủ đầu Iran.

Trước đó, Israel thống kê rằng ba người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương vì đòn trả đũa của Iran.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy, cô giáo Trường THCS Lê Hồng Phong phối hợp cùng lực lượng Biên phòng tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp.

Ước vọng từ vùng biên

GD&TĐ - Thầy cô giáo vùng biên lặng lẽ bám trường, giữ trò giữa muôn vàn thiếu thốn với mong mỏi: Có một mái che đủ vững, một lớp học đủ đầy cho học sinh.