Phát triển phương tiện đặc biệt giúp đặc nhiệm hải quân chống phá hoại

GD&TĐ - Trường Hải quân Baltic Ushakov của Nga đã phát triển một phương tiện kéo dưới nước chạy bằng động cơ điện gần như không gây tiếng ồn.

(Ảnh: TASS)
(Ảnh: TASS)

Theo các nguồn tin của Izvestia, nhìn bề ngoài, thiết bị trông giống như một hình trụ có đường kính 30 cm và chiều cao không quá 10 cm.

Thiết bị có pin chạy khoảng 2 giờ và được trang bị một chân vịt để điều khiển. Nó phù hợp nhất với thợ lặn quân sự từ các đơn vị chống lực lượng và phương tiện phá hoại (PDSS). Nó cũng có thể được sử dụng trong robot dưới nước và trên mặt nước.

Các nguồn tin cho biết, thiết bị này cho phép bạn đạt tốc độ 4 hải lý/h (7,4 km/h)

Cựu chỉ huy biệt đội PDSS Alexei Mendrik, phó Hội đồng lập pháp của Vùng Kaliningrad, nói với Izvestia rằng phương tiện kéo dưới nước trên là một phần quan trọng trong trang bị của thợ lặn quân sự.

Ông cho biết nó tiết kiệm sức lực và năng lượng. Trong quá trình chống phá hoại, thợ lặn cần phải kiểm tra một số lượng lớn các vật thể như đáy tàu, đập và phần dưới nước của các cơ sở cảng. Để làm được điều này, họ phải lặn hàng km dưới nước.

Một tàu kéo có dự trữ năng lượng trong 2 giờ với tốc độ 4 hải lý/h sẽ cho phép thợ lặn di chuyển 8 hải lý.

Tất nhiên, bạn không thể duy trì sức mạnh sau một chặng đường như vậy với dụng cụ lặn thông thường, cộng với việc bạn dành nhiều không khí cho hoạt động thể chất mạnh mẽ, điều này làm giảm thời gian ở dưới nước.

Điều quan trọng là bất kỳ loại công việc lặn nào cũng phải cụ thể và tốn thời gian, để thực hiện chúng một cách hiệu quả, bạn cần có sức mạnh. Thiết bị mới trên sẽ hỗ trợ vấn đề này, ông giải thích.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.