Phát minh robot hình thùng và cuộc chiến chống lại virus corona của Malaysia

Phát minh robot hình thùng và cuộc chiến chống lại virus corona của Malaysia

Các nhà khoa học Malaysia đã tạo ra một robot hình thùng được gắn bánh xe. Họ hy vọng rằng robot này sẽ đi xung quanh các phòng bệnh để kiểm tra bệnh nhân nhiễm Covid-19, giảm nguy cơ nhiễm bệnh cho nhân viên y tế.

Robot có tên là "Medibot", màu trắng, cao 1,5 mét, được trang bị máy ảnh và màn hình. Bệnh nhân có thể giao tiếp từ xa với các bác sĩ thông qua màn hình.

Phát minh này được chế tạo bởi các nhà khoa học của ĐH Hồi giáo Quốc tế Malaysia và được trang bị một thiết bị để kiểm tra nhiệt độ của bệnh nhân.

Zulkifli Zainal Abidin - một thành viên của nhóm phát minh cho biết, phát minh này nhằm mục đích giúp các y tá và bác sĩ làm việc tại các phòng mà vẫn đảm bảo khoảng cách xã hội.

Theo đó, để phát triển robot này cần khoảng 15.000 ringgit (3.500 đô la) và trường ĐH này có kế hoạch thử nghiệm nó trong bệnh viện tư nhân của họ - nơi không có bệnh nhân nhiễm virus.

Nếu việc này thành công, các nhà khoa học hy vọng nó có thể được sử dụng trong các bệnh viện công lập - nơi những bệnh nhân mắc Covid-19 được gửi đến.

Hiện nay, ở Thái Lan và Israel, robot đang được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Covid-19, thứ đã giết chết hơn 110.000 người trên toàn thế giới.

Theo thông tin mới nhất, Malaysia đã báo cáo 4.683 trường hợp coronavirus và có 76 trường hợp tử vong. 

Theo France24

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ