Xây dựng nền tảng đào tạo từ thế mạnh sẵn có
Những năm qua, Đại học Thái Nguyên đã có nền tảng vững chắc trong đào tạo các ngành kỹ thuật điện tử, viễn thông, máy tính và điều khiển tự động hóa. Trên cơ sở đó, các đơn vị thành viên như Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông và Trường Đại học Khoa học đã triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu liên quan đến công nghệ bán dẫn.
PGS.TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông chia sẻ: Công nghiệp bán dẫn đã trở thành lĩnh vực cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của công nghệ điện tử và đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội và kinh tế. Công nghệ vi mạch bán dẫn không chỉ dừng lại ở ứng dụng trong các lĩnh vực điện tử tiêu dùng, nó đã mở ra cửa cho nhiều ứng dụng khác nhau như trí tuệ nhân tạo, xe tự hành, y tế số, IoT (Internet of Things), ..., và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác.
Chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông cung cấp các kiến thức cơ sở ngành bán dẫn, điện tử, máy tính, công nghệ thông tin và chuyên ngành kỹ thuật thiết kế vi mạch chuyên sâu về Thiết kế, chế tạo vi mạch bán dẫn, Kiểm tra, kiểm thử thiết kế và lĩnh vực liên quan đến thiết kế vi mạch bán dẫn, Quản lý sản xuất và các công việc liên quan đến sản xuất vi mạch bán dẫn, cùng kiến thức về kỹ năng mềm khác.Hợp tác quốc tế mở ra cơ hội mới.
Mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo
Song song với đào tạo trong nước, Đại học Thái Nguyên chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt với các đối tác tại Đài Loan và Hàn Quốc, những trung tâm sản xuất bán dẫn lớn của thế giới.
PGS.TS Nguyễn Văn Đăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, cho biết nhà trường đã ký kết chương trình đào tạo 2+2 với Đại học Minh Truyền (Đài Loan). “Chương trình cho phép sinh viên học tập theo chuẩn quốc tế và có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp lớn như TSMC, ASUS. Đây là môi trường thực tiễn quan trọng giúp sinh viên nâng cao tay nghề và khả năng hội nhập.” – PGS.TS Nguyễn Văn Đăng chia sẻ.
Ngoài ra, giảng viên của nhà trường cũng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về thiết kế vi mạch, chế tạo, đóng gói tại các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp quốc tế. Việc mời chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy, tư vấn phát triển phòng thí nghiệm cũng đang được triển khai.
Ở trong nước, Đại học Thái Nguyên đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn như Samsung, Goertek, FPT Semiconductor…
Theo kế hoạch, dự án xây dựng cơ sở đào tạo bán dẫn của Đại học Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 344,4 tỷ đồng, tập trung xây dựng hạ tầng và 4 phòng thí nghiệm cốt lõi: Thiết kế vi mạch; Chế tạo – Đóng gói; Kiểm thử – Đo lường; Ứng dụng AI/IoT. Thời gian triển khai từ năm 2025 đến 2028.
Tuy nhiên, quá trình phát triển cũng đặt ra không ít thách thức như: Nguồn chuyên gia đầu ngành còn hạn chế; việc đầu tư, vận hành thiết bị công nghệ cao đòi hỏi kinh phí lớn và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh trong khu vực khi nhiều quốc gia như Ấn Độ, Malaysia, Singapore ban hành chính sách thu hút đầu tư bán dẫn cũng tạo áp lực không nhỏ.
Trước thực tế đó, Đại học Thái Nguyên xác định chiến lược dài hạn là xây dựng hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ bền vững, tiến tới thành lập trung tâm R&D bán dẫn, tăng cường công bố quốc tế và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu.
Với cách tiếp cận đồng bộ từ đào tạo, đầu tư hạ tầng đến hợp tác doanh nghiệp và quốc tế, Đại học Thái Nguyên đang từng bước khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn của khu vực, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn quốc gia trong giai đoạn mới.