Phát huy mọi tiềm năng, khơi thông nguồn lực, đưa Hà Giang phát triển toàn diện

GD&TĐ - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hà Giang cần tập trung phát triển KT-XH, phát huy mọi tiềm năng, khơi thông nguồn lực, đưa tỉnh phát triển toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ngày 6/2, tại tỉnh Hà Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng

Với ý chí quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất cao, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

1-tbt-to-lam.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang.

Quy mô nền kinh tế Hà Giang năm 2024 tăng gấp 1,4 lần so với năm 2020; cơ cấu kinh tế đa dạng và chuyển dịch tích cực, hướng đến công nghiệp và dịch vụ. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2020-2024 đạt 5,32% (trong đó năm 2024 đạt 6,05%). Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 39,3 triệu đồng, tăng 9,5 triệu đồng so với năm 2020.

Hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư nâng cấp đồng bộ; các tuyến quốc lộ trên địa bàn được mở rộng quy mô từ 1 làn xe lên 2 làn xe; gần 1.400km đường trục xã, trục thôn và nội đồng được cứng hóa; 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% số thôn có đường xe cơ giới đến trung tâm; Dự án Cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1) đoạn qua tỉnh Hà Giang được triển khai thực hiện.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân được quan tâm thực hiện đồng bộ. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân 5,6%/năm (trong đó năm 2024 giảm 6,26%) với 46.186 hộ thoát nghèo.

db-lam-viec.jpg
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Quy mô, mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được củng cố, sắp xếp tinh gọn, giảm 300 điểm trường, hình thành các cụm điểm trường cấp tiểu học, chuyển học sinh tiểu học từ các điểm trường về học tại trường chính... 100% các huyện có trường THPT Dân tộc nội trú; thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang; toàn tỉnh có 10,17 bác sĩ/1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 97,25%...

Du lịch tăng trưởng mạnh, năm 2024 đón gần 3,3 triệu lượt khách, dự kiến năm 2025 đón trên 3,5 triệu lượt khách, tăng trên 33% so với nhiệm kỳ trước.

Đưa Hà Giang phát triển toàn diện

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Hà Giang đã làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững.

4-tbttangqua.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà người có công.

Mặc dù vậy, Tổng Bí thư cũng nhận định, do địa hình chia cắt, hiểm trở, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế do đó quy mô nền kinh tế của địa phương vẫn còn nhỏ, số lượng doanh nghiệp lớn không nhiều trong khi sức cạnh tranh lại thấp dẫn đến nguồn thu của ngân sách còn hạn chế và tiến trình cơ cấu lại nền kinh tế còn chậm…

Tổng Bí thư đánh giá Hà Giang có rất nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, như: Tài nguyên thiên nhiên độc đáo, quý giá cho phát triển nông nghiệp đặc hữu. Tài nguyên du lịch dồi dào và đặc sắc, tiềm năng du lịch rất lớn cần được đánh thức, phát triển. Có đường biên giới dài tiếp giáp với Trung Quốc, thị trường rộng lớn và là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, lợi thế phát triển kinh tế biên mậu. Có lực lượng lao động trẻ dồi dào, chịu khó…

Về những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Hà Giang tiếp tục công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh văn hóa, con người, khối đại đoàn kết toàn dân.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, phát huy mọi tiềm năng, khơi thông mọi nguồn lực, đưa Hà Giang phát triển toàn diện, Tổng Bí thư nêu rõ, Hà Giang có tiềm năng lớn về 3 lĩnh vực trụ cột: Du lịch; kinh tế biên mậu; nông lâm nghiệp và dược liệu chất lượng cao.

Cũng theo Tổng Bí thư, muốn hiện thực hóa những tiềm năng của tỉnh thành những thành tựu lớn trong phát triển, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của Hà Giang phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, năng động, sáng tạo, đổi mới chính mình, dám nghĩ, dám làm, cải thiện mạnh mẽ thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh, chủ động tìm giải pháp không chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương.

Tỉnh cần tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững, đa chức năng, nhất là phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển các sản phẩm đặc sản, hữu cơ, an toàn gắn với phát triển du lịch bền vững. Chú trọng đầu tư vào hạ tầng giao thông, hạ tầng cửa khẩu, phát triển dịch vụ logistics, hạ tầng y tế, giáo dục và các hạ tầng thông minh. Phát triển kinh tế số và thương mại điện tử.

Làm tốt việc xóa điểm trường lẻ, thành lập các trường nội trú THCS, THPT tại các huyện. Có chế độ chính sách tốt hơn đối với người học và người dạy, nhất là cho các trường nội trú, bán trú; ngoài ngân sách của Nhà nước cần làm tốt công tác xã hội hóa của các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm…

3-thu-truong-bo-giao-duc-1.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi thảo luận tại buổi làm việc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chú trọng quản lý phát triển rừng và tài nguyên nước, đây là 2 tài nguyên quý giá tác động lớn đến tương lai phát triển bền vững của Hà Giang; gìn giữ, bảo vệ an ninh biên giới, an ninh trật tự và an toàn xã hội, an ninh biên giới phải gắn với bảo vệ văn hóa và phát triển kinh tế biên giới; nâng cao ý thức quốc phòng, khuyến khích các dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động bảo vệ biên giới và duy trì ổn định địa bàn.

“Tỉnh cần chú ý nâng cao đời sống cho Nhân dân, không để chênh lệch giàu nghèo trong các đồng bào dân tộc; phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo bền vững”, Tổng Bí thư căn dặn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp và gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với từng vấn đề cụ thể trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, cùng đồng hành với sự năng động, sáng tạo, đột phá của tỉnh.

Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã trao 20 phần quà tặng các gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo có nhiều nỗ lực vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Tỉnh uỷ Hà Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov (trái) và Tổng thống tạm quyền Syria Ahmed al-Sharaa.

Số phận các căn cứ Nga ở Syria

GD&TĐ -Bộ trưởng Nội vụ Syria, Ali Kaddah, mới đây cho biết, các cuộc đàm phán về căn cứ của Nga ở Syria vẫn đang diễn ra.