Phát hiện xe tải đông lạnh chứa 152 thi thể ở Azovstal

GD&TĐ - Hôm nay (31/5), theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, tại nhà máy Azovstal ở Mariupol, một chiếc xe tải có hệ thống làm lạnh bị ngắt kết nối chứa 152 thi thể của chiến binh đã được phát hiện.

Quang cảnh nhà máy Azovstal.
Quang cảnh nhà máy Azovstal.

Tại một cuộc họp báo, Thiếu tướng Konashenkov nói rằng, trong quá trình kiểm tra cấu trúc dưới lòng đất của nhà máy luyện kim Azvostal ở Mariupol, nơi tiểu đoàn Azov Ukraine ẩn náu đã đầu hàng, binh sĩ Nga đã phát hiện một chiếc xe tải có hệ thống làm mát không hoạt động. Tại đây có thi thể của 152 chiến binh và quân nhân lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo ông Konashenkov, hiện chưa có yêu cầu nào từ phía Kiev để nhận lại các thi thể trên. Trong quá trình kiểm tra xe tải, đặc công Nga đã xác định 4 quả mìn được đặt dưới các thi thể.

Theo kết quả thẩm vấn các tay súng Azov bị bắt, việc cài mìn bên dưới các thi thể được tiến hành theo chỉ thị trực tiếp từ cấp trên – Thiếu tướng Konashenkov nói và cho biết Nga có kế hoạch chuyển các thi thể này cho đại diện của Ukraine.

Trước đó cùng ngày, có thông tin cho rằng Uỷ ban Điều tra Liên bang Nga phát hiện các chế phẩm hóa học không rõ nguồn gốc và thiết bị bảo vệ chống hóa chất tại khi kiểm tra Azvostal.

Ngày 20/5, Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn nhà máy Azovstal. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2.439 chiến binh cuả nhóm dân tộc chủ nghĩa Azov của Ukraine đã đầu hàng.

Theo Izvestia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.