Mỹ tuyên bố không cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa tầm xa, Nga nói gì?

GD&TĐ - Mỹ sẽ không cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga – Tổng thống Joe Biden cho biết hôm qua (30/5).

Hệ thống tên lửa M270 MLRS.
Hệ thống tên lửa M270 MLRS.

Khi được phóng viên hỏi về khả năng Mỹ chuyển các hệ thống tên lửa tầm xa cho Ukraine, Tổng thống Joe Biden thẳng thắn nói rằng “chúng tôi sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống tên lửa có thể tấn công vào Nga”.

Tuần trước, nhiều hãng truyền thông Mỹ đưa tin Nhà trắng đang xem xét gửi các hệ thống M270 MLRS và M142 HIMARS với tầm bắn tên lửa lên tới 500km cho Ukraine. Các vũ khí tiên tiến này sẽ cho phép lực lượng Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và có khả năng nhắm vào các thành phố lớn.

Cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã hoan nghênh tuyên bố trên của Tổng thống Mỹ. Ông cho rằng việc tránh cung cấp các hệ thống như vậy cho Ukraine là “hợp lý”.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov bày tỏ hy vọng rằng, Washington sẽ không thực hiện “bước đi khiêu khích” như vậy, điều này chỉ khiến xung đột leo thang.

Moscow đã nhiều là cảnh báo phương Tây về việc “bơm” vũ khí cho Ukraine, cho rằng nó chỉ kéo dài các cuộc chiến mà không thay đổi kết quả cuối cùng, do đó sẽ gây thêm thiệt hại cho Ukraine và người dân của nước này. Nga cũng tuyên bố vũ khí từ phương Tây tại Ukraine là “mục tiêu hợp pháp” của mình.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.