Phát hiện kho vũ khí cổ gần 3.000 năm

Các nhà khoa học tìm thấy kho vật dụng Đồ Đồng lớn nhất ở London và lớn thứ ba ở Anh cho đến nay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Có tất cả 453 vật dụng từ thời Đồ Đồng được tìm thấy, trong đó có nhiều lưỡi rìu, mũi giáo, mảnh kiếm và dao. "Phát hiện ấn tượng giúp chúng ta hiểu thêm nhiều điều về cuộc sống thời Đồ Đồng", Duncan Wilson, người đứng đầu tổ chức Historic England, cho biết.

Những vật dụng này tồn tại từ khoảng năm 900 - 800 trước Công nguyên. Đa số vũ khí đều vỡ hoặc hư hại một phần. Điều đáng chú ý là chúng chôn ở 4 điểm cùng nằm trong một hào lớn khép kín.

Các chuyên gia đang tìm hiểu nguyên nhân chúng được chôn cẩn thận thành nhiều cụm gần nhau. Sự sắp xếp các vật dụng cho thấy, có thể một thợ kim khí từng làm việc tại nơi này. Số lượng đồ đồng nhiều có khả năng do đây là nơi tích trữ vật liệu tương tự hầm chứa, kho tái chế hoặc trung tâm trao đổi.

Người xưa có thể đã sắp xếp chúng để cúng tế theo tôn giáo, hy vọng tái chế, ngăn người khác tự do tiếp cận, hoặc đơn giản là loại bỏ các công cụ đồng dần lỗi thời khi kỹ thuật chế tạo đồ sắt xuất hiện. Hiện các vật dụng trên sẽ được trưng bày tại Bảo tàng London Docklands.

Một trong số những cụm vũ khí cổ được tìm thấy.

Đây chỉ là một trong những phát hiện khảo cổ đáng chú ý ở London thời gian gần đây. Trong tháng này, các nhà khoa học đã tìm thấy hài cốt một phụ nữ và một trẻ em 500 năm tuổi ở tòa lâu đài cổ Tower of London, bờ bắc sông Thames.

Theo congan.com.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.