Phát hiện hài cốt của người bố trong lúc tìm kiếm thi thể con gái tự tử

GD&TĐ - Trong quá trình tìm kiếm, đưa thi thể một cô gái, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 bộ hài cốt. Bộ hài cốt này được xác định là của bố đẻ của nạn nhân mất tích trước đó.

Trước đó, khoảng 17h ngày 24/12, Công an xã Phi Hải (huyện Quảng Hoà, Cao Bằng) nhận được tin báo của nhân dân xóm Tri Phương 2 về việc nghi có người tự tử trên núi Pò Nọi (thuộc địa phận xóm Tri Phương 2).

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Phi Hải đã đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 1 chiếc xe đỗ tại cạnh đường có ngã rẽ đi lên núi.

Lực lượng công an xã và người nhà của nạn nhân được cho là mất tích đã tìm kiếm và xác nhận có 1 thi thể người trong một hang sâu trên núi.

Công an xã Phi Hải đã báo cáo cấp trên và tiến hành đo đạc xác định hang sâu khoảng 50m. Do không có đầy đủ các thiết bị cứu nạn đảm bảo và điều kiện thời tiết nên lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phân công 2 lực lượng công an và quân sự xã thực hiện.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm, đưa thi thể cô gái tử vong dưới hang sâu.
Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm, đưa thi thể cô gái tử vong dưới hang sâu.

Đến sáng 25/12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân lên khỏi hang. Nạn nhân được xác định là chị N.T. T. (SN 1999, thường trú tại xã Phi Hải).

Đáng chú ý, trong quá trình xuống hang để đưa thi thể chị T. lên, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một số đoạn xương của người (được xác định là bố đẻ của nạn nhân bị mất tích từ năm 2001). Bộ xương cốt cũng đã được cơ quan chức năng đưa lên khỏi hang và bàn giao cho gia đình.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân tử vong của chị T. được xác định là do tự tử. Được biết, nạn nhân có tâm lý bất ổn từ lâu (đã có tiền sử tự tử vào 3 năm trước). Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân có để lại 1 bức thư tuyệt mệnh và một số đồ vật khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên quốc tế theo học tại Indonesia.

Indonesia sẽ cải cách visa du học

GD&TĐ - Indonesia đang xem xét cải cách hệ thống thị thực du học nhằm tăng cường thu hút sinh viên, trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa giáo dục.

Hoạt động trải nghiệm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Nam Trần

Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh

GD&TĐ - Theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất).