Phát hiện 4.000 nạn nhân của IS trong hố chôn tập thể ở Iraq

4.000 thi thể trong một hố chôn tập thể khổng lồ đã được quân đội Iraq phát hiện tại sa mạc Khasfa (Iraq).

Phát hiện 4.000 nạn nhân của IS trong hố chôn tập thể ở Iraq
Phat hien 4.000 nan nhan cua IS trong ho chon tap the o Iraq - Anh 1

Một binh lính Iraq đang khám nghiệm hiện trường một hố chôn tập thể ở khu vực Hamam al-Alil vào ngày 7/11/2016 (Nguồn: AFP)

Theo tờ Telegraph, khoảng 4.000 thi thể được cho là nạn nhân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã được tìm thấy tại một hố chôn tập thể ở sa mạc Khasfa ( Iraq ). Những người dân địa phương, cảnh sát và các nhà hoạt động đều cho rằng đây là nấm mồ tập thể lớn nhất cả nước tính đến thời điểm này.

Các báo cáo hàng ngày cho biết, hố chôn này nằm gần đường quốc lộ Baghdad-Mosul, chỉ cách Mosul đúng 8 km.

Các nhân chứng, cảnh sát và các tổ chức nhân quyền đã cáo buộc Nhà nước Hồi giáo IS (trước đây là IS IS / IS IL) đã giết và vứt xác hàng ngàn binh lính Iraq xuống hố chôn tập thể sau khi tổ chức này chiếm được Mosul ba năm trước.

Một nhân chứng 40 tuổi ở Mahnoud trả lời The Daily Telegraph: "Đầu tiên chúng chở các nạn nhân bị trói tay và bịt mắt tới Khasfa bằng những chiếc xe buýt nhỏ, xe tải và bán tải. Sau khi đến nơi, họ bị bắn vào đầu và quăng thi thể xuống hố”. Ông nói thêm, những kẻ thực hiện hành quyết đều bịt kín mặt.

Đầu tuần trước, phóng viên của Telegraph đã có chuyến đi đến hố chôn Khasfa sau khi quân đội giành được quyền kiểm soát nửa phía tây của thành phố Mosul sau cuộc tấn công trong tháng 10/2016, chấm dứt sự chiếm đóng của IS từ năm 2014.

Vào hôm thứ sáu vừa qua, lực lượng Iraq đã kiểm soát được sân bay của thành phố.

Trong những năm qua, IS được cho là đã tiến hành một chiến dịch săn lùng và giết các cảnh sát , binh lính và quăng họ xuống những ngôi mộ tập thể ở sa mạc.

Trong bài báo cáo của tổ chức Giám sát Nhân quyền vào tháng trước, IS đã sát hại ít nhất 300 cảnh sát và chôn họ trong một ngôi mộ tập thể cách Mosul khoảng 30 km. Hồi đầu tháng hai, một ngôi mộ tập thể khác cũng được tìm thấy với 100 thi thể bị chặt đầu tại một trường học ngay bên ngoài Mosul.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.