Phát hiện 3 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum vừa phát hiện 3 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép và trốn khai báo y tế.

3 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.
3 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép.

Ngày 5/6, Trạm CSGT Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ 3 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép và trốn khai báo y tế.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 50 phút, tối 3/6 tại Chốt phòng chống dịch Covid-19 đèo Lò Xo (thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), tổ công tác của Trạm CSGT Ngọc Hồi phát hiện một ô tô chạy theo hướng Quảng Nam đi Kon Tum có dấu hiệu nghi vấn.

Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe BKS: 56S-4408 do tài xế Hà Trường Giang (SN 1979, trú phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) điều khiển.

Tại đây, tài xế Giang nói trên xe có 3 người đang bị say xe xin nghỉ ngơi một lúc rồi xuống khai báo.

Sau đó, tổ công tác ra xe để đưa 3 người xuống khai báo y tế. Tuy nhiên, không thấy 3 người trên xe.

Lúc này, tài xế khai 3 người trên xe là người Trung Quốc được Giang nhận chở từ Thanh Hóa đi TP Hồ Chí Minh.

Tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Đăk Man, Công an huyện Đăk Glei và các lực lượng tại Chốt tiến hành truy tìm.

Đến 0 giờ 10 phút ngày 4/6, phát hiện 3 người trên đang lẩn trốn trong bụi rậm gần chốt Chống dịch Covid-19 đèo Lò Xo.

Qua kiểm tra giấy tờ, 3 người này gồm: LUO ZIPENG (SN 1998), YE FEI (SN 1984) và FANG YUNY (SN 1995).

Tổ công tác liên ngành tại chốt phòng chống dịch Covid-19 đèo Lò Xo đã tạm giữ 3 người cùng tài xế để báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.
Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.