Vụ gây rối ở khu du lịch Hải Tiến (Thanh Hóa): Bắt tạm giam thêm nghi phạm chống người thi hành công vụ

GD&TĐ - Tính đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt tạm giam 12 nghi phạm trong vụ gây rối trật tự công cộng (TTCC), hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ tại khu du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vào hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Công an tỉnh Thanh Hóa phải huy động lực lượng về xử lý vụ gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại khu du lịch Hải Tiến.
Công an tỉnh Thanh Hóa phải huy động lực lượng về xử lý vụ gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản tại khu du lịch Hải Tiến.

Chiều nay ( 3/7), thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Cơ quan CSĐT của đơn vị vừa tiến hành bắt tạm giam ba tháng, đối với Trương Phú Hồng (61 tuổi), trú tại xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, liên quan đến vụ gây rối TTCC và hủy hoại tài sản xảy ra tại khu vực Nhà hàng Hưng Thịnh 1, thuộc Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 11 nghi phạm, gồm: Trương Phú Huân (37 tuổi); Trương Phú Hoàng (33 tuổi); Trương Quốc Lưu (30 tuổi); Trương Quốc Hùng (22 tuổi) và Bùi Việt Chiến (27 tuổi) đều trú tại thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa; Lê Văn Phong (23 tuổi); Nguyễn Như Hải (21 tuổi), đều trú ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa; Lê Văn Tình (27 tuổi), trú tại phường Quảng Thọ, TP.Sầm Sơn; Nguyễn Văn Hiệp ( 28 tuổi), trú tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Xuân Huy (31 tuổi) và Cao Văn Bắc (32 tuổi) đều trú tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa. Sau khi bắt giữ các nghi phạm nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và thi hành lệnh bắt tạm giam (3 tháng) đối với Trương Phú Hồng.

Nghi phạm Trương Phú Hồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
Nghi phạm Trương Phú Hồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp. 

Theo tài liệu điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, cho thấy, Trương Phú Hồng là nghi phạm có vai trò quan trọng, tích cực trong việc lôi kéo, xúi giục, kích động các nghi can khác chặn đầu xe cứu thương, không cho chở người đi cấp cứu. Thậm chí, Trương Phú Hồng còn trực tiếp nhảy lên xe cứu thương đe dọa, hành hung lái xe và các nhân viên y tế cũng như các nạn nhân; đồng thời chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.

Sau khi sự việc xảy ra, thấy 11 nghi phạm nêu trên bị bắt, Trương Phú Hồng đã trốn ra Hà Nội, tuy nhiên, đã bị lực lượng Công an tiến hành bắt giữ.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức các hoạt động điều tra, làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật của các nghi can, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như GD&TĐ đã đưa tin trước đó, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm người gây rối TTCC và Hủy hoại tài sản tại khu du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa vào ngày 23/6. Các bị can bị khởi tố, gồm: Trương Phú Huân, Trương Phú Hoàng, Trương Quốc Lưu, Lường Quốc Hùng, đều trú tại  thôn Tiền Thôn và  Bùi Việt Chiến, trú tại thôn Đông Thành, Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa.

5 nghi phạm trọng vụ gây rối trật tự công cộng ở khu du lịch Hải Tiến bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp.
5 nghi phạm trọng vụ gây rối trật tự công cộng ở khu du lịch Hải Tiến bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp. 

Trước đó, vào ngày 23/6/2019, tại khu vực nhà hàng Hưng Thịnh 1, thuộc khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Tiến, Hoằng Hóa)  xảy ra vụ đánh nhau gây rối TTCC. Một số đối tượng cầm theo hung khí xông vào nhà hàng Hưng Thịnh 1, gây thương tích cho một số người. Sau đó, nhóm người trên còn chặn đầu xe cứu thương, không cho đưa người đi cấp cứu.

Sau khi lực lượng công an được tăng cường đến hiện trường, xe cứu thương mới  đưa được các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa để cấp cứu. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, nhóm người gây rối TTCC mới giải tán.

Đến chiều ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 5 đối tượng có liên quan về cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa,  để điều tra làm rõ .Tuy nhiên, đến đêm  25/6, có một số phụ nữ (trong đó có người thân của các nghi phạm) đã tập trung đông người trước cổng Công an huyện Hoằng Hóa và trước khu vực cổng cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa, để đòi gặp người nhà đề nghị công an tỉnh thả người.

Hiện nay, vụ việc vẫn đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.