Tung tin “Trẻ khu cách ly cầu cứu vì thiếu thức ăn, nước uống” 1 phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

GD&TĐ - Cơ quan chức năng vừa xử phạt N.T.T (SN 1989, trú tại phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Tung tin “Trẻ khu cách ly cầu cứu vì thiếu thức ăn, nước uống” 1 phụ nữ bị phạt 5 triệu đồng

Trước đó, ngày 11/6, H. đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân P.A.D để  đăng tải nội dung không đúng sự thật về khu cách ly ở xã Tân Lâm Hương.

Cụ thể, trên trang facebook T. đã đăng: “Thương lắm cả nhà ơi…chúng em vừa nhận được lời cầu cứu từ một khu cách ly. của các trẻ con. Hiện giờ các con đang rất thiếu nước uống và sữa rất trầm trọng,…”.

Đồng thời, T. đã kêu gọi mọi người ủng hộ nhu yếu phẩm như trứng, thịt hộp, sữa tươi,…và cung cấp số tài khoản ngân hàng của cá nhân lên bài đăng.

Cơ quan chức năng đã xử phạt N.T.T 5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
Cơ quan chức năng đã xử phạt N.T.T 5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Đến khoảng 9h ngày 11/6, N.T.T đã tự nhận ra thông tin mình đăng là sai sự thật nên chủ động gỡ bỏ.

Hành vi của N.T.T đã vi phạm điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ khi “Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt N.T.T 5 triệu đồng về hành vi trên.

Hơn 30 học sinh tại khu cách ly được hỗ trợ nhu yếu phẩm đầy đủ
Hơn 30 học sinh tại khu cách ly được hỗ trợ nhu yếu phẩm đầy đủ

Trước đó, tối 8/6, hơn 30 học sinh liên quan đến ca bệnh P.P.G (Sn 2011, học sinh trường Tiểu học 1 Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà), đã được đưa đi cách ly tại 2 điểm cách ly tập trung.

Theo cơ quan chức năng, các học sinh này được xác định là F1 do có tiếp xúc với ca bệnh P.P.G vào ngày 4/6 tại thư viện và khuôn viên nhà trường. Thời điểm trên các em học sinh này đã đến mượn sách của thư viện để về nhà đọc

Được biết, 2 điểm cách ly tập trung ở xã Tân Lâm Hương đang có 40 người (34 F1 và 6 người tự nguyện vào chăm sóc).

“Tại khu cách ly, thức ăn và nước uống cho các em đều được phục vụ đầy đủ. Hàng ngày các em được nhiều đơn vị, lực lượng quan tâm nấu ăn, hỗ trợ nước uống và sữa”, ông Nguyễn Hữu Ninh, Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.