Trộm “viếng thăm” biệt thự ở TP.HCM, cuỗm hơn 5 tỷ đồng

Một người phụ nữ ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM đã đến công an trình báo về việc bị trộm đột nhập vào biệt thự của gia đình, phá 2 két sắt, lấy đi nhiều tài sản bên trong như: vàng, kim cương, tiền… Tổng tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: Đ.N
Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: Đ.N

Ngày 16/7, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ 1 gia đình bị trộm "viếng thăm" cuỗm nhiều tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Theo trình báo của chị Đ.T.K.H. (SN 1985, ngụ huyện Bình Chánh), tối 14/7, chị đi công việc từ Cần Thơ về TPHCM thì kiểm tra camera an ninh căn biệt thự của gia đình mình ở Khu dân cư Camelia ở ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM thông qua điện thoại. Lúc này, chị phát hiện 2 chiếc két sắt ở phòng ngủ bị cạy phá.

Khi về tới căn biệt thự, chị H. kiểm tra thì bị mất nhiều tài sản như: vàng, kim cương, tiền… Tổng tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng trong 2 chiếc két sắt. Chị vội trình báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh, điều tra, truy xét. Qua điều tra, công an xác định có 1 nam thanh niên đột nhập vào biệt thự của nhà chị H., rồi dùng xà beng cạy phá két sắt, lấy đi nhiều tài sản.

Hiện công an đang khẩn trương truy xét vụ việc.

Theo sggp.org.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.