Tỉnh Tây Ninh chỉ đạo khẩn vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh sau va chạm giao thông

UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện, Công an huyện Dương Minh Châu khẩn trương điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh, đạp xuống mương.

Chiều 13/12, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh, UBND huyện, Công an huyện Dương Minh Châu khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của thanh niên đánh, đạp nữ sinh lớp 7 xuống mương trên địa bàn xã Chà Là.

Nữ sinh lớp 7 bị đánh sau va chạm giao thông: Tỉnh Tây Ninh chỉ đạo khẩn - 1

Bé N. bị đánh nhập viện.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: “Hiện Công an huyện Dương Minh Châu đã mời thanh niên về làm việc. Tại cơ quan công an, người này xác nhận có đánh bé gái như trên. Cơ quan điều tra vẫn đang làm việc với thanh niên này".

Như VTC News đưa tin, khoảng 7h30 ngày 12/12, em H.B.B.N. (12 tuổi, học lớp 7 ở huyện Dương Minh Châu) đi xe đạp điện đến nơi học thêm trên đường thuộc khu công nghiệp Chà Là thì va chạm với một cô gái đi bộ. Bé N. đến đỡ cô gái đứng dậy.

Ít phút sau, T.V.M. (31 tuổi, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) chạy đến xưng là chồng của cô gái và tát vào mặt bé N. Cô bé lùi ra phía sau rồi bỏ chạy nhưng M. đuổi theo, đánh vào đầu, mặt rồi đạp nữ sinh ngã xuống mương khô sâu hơn 1 mét. 

Phát hiện sự việc, nhiều người chạy đến can ngăn và đưa nữ sinh đi cấp cứu. Vùng đầu bé N. có vết thương rộng. Thanh niên tên M. sau đó lên xe chở vợ đến trạm xá để xử lý vết trầy xước.

Theo VTC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...