Thoát chết trong tai nạn thảm khốc tại Hải Dương, nhiều người vẫn bàng hoàng “chưa kịp hiểu điều gì“

“Chiếc xe chạy với tốc độ cao vào làn xe thô sơ để vượt phải qua 2 chiếc xe container đi song song cùng chiều. Khi phát hiện, tôi nhanh chân nhảy ra phía ngoài và may mắn thoát chết”, ông Tình kể lại.

Thoát chết trong tai nạn thảm khốc tại Hải Dương, nhiều người vẫn bàng hoàng “chưa kịp hiểu điều gì“

Chiều ngày 21/1, tại xã Kim Lương, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến mọi người hoảng sợ. Đây cũng là vụ tai nạn thảm khốc nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Tính đến tối qua, đã có 8 người tử vong và 7 người bị thương. Những nạn nhân này đều thuộc đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ xã Kim Lương nhiệm kỳ 2019 -2024 đang trên đường viếng nghĩa trang liệt sĩ trở về thì gặp nạn.

 Vụ tai nạn giao thông thảm khốc chiều qua tại Hải Dương cướp đi 8 sinh mạng và 7 người bị thương

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc chiều qua tại Hải Dương cướp đi 8 sinh mạng và 7 người bị thương.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và bất ngờ khiến cả vùng quê ngập chìm trong tang tóc.

Tuy nhiên, xót xa hơn khi trong số 8 nạn nhân tử vong thì có 6 người là đảng viên cùng sinh hoạt tại chi bộ thôn Lương Xá Nam cùng 2 anh em ruột Trần Văn Đoan – Trưởng công an xã và Trần Văn Đường - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân.

Là người may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng chiều qua, ông Hứa Văn Tình - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Kim Lương vẫn không quên giây phút bàng hoàng xảy ra trong giây lát.

Ông Tình kể, trong chương trình Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 có nội dung viếng nghĩa trang liệt sỹ. Do vậy, trước giờ khai mạc đại hội, hơn 50 người trong đoàn đại biểu đi bộ từ trụ sở UBND qua cầu vượt QL5 sang đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sỹ (bên kia đường).

 Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ảnh: V.T

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ảnh: V.T

Khi viếng xong trở về thì đoàn chia thành nhiều nhóm. Trong đó, nhóm của ông khoảng gần 20 người đi bộ sát vào lan can QL5 để lên cầu vượt thì bất ngờ chiếc xe tải chạy theo hướng từ Hà Nội - Hải Phòng lao đến đâm thẳng vào.

“Chiếc xe chạy với tốc độ cao vào làn xe thô sơ để vượt phải qua 2 chiếc xe container đi song song cùng chiều. Khi phát hiện chiếc xe lao về phía mình, tôi nhanh chân nhảy ra phía ngoài hộ lan xuống rãnh nước ven đường và thoát chết”, ông Tình cho biết.

Chưa hết hoảng sợ, ông Nguyễn Văn Nhẽ - Phó trưởng thôn Lương Xá Bắc kể, khi đoàn đại biểu hoàn thành việc viếng nghĩa trang liệt sĩ xong để trở về thì lúc này đoàn chia thành nhiều tốp nhỏ và tốp đi trước đã lên tới chân cầu vượt qua QL5.

Thời điểm này có 2 xe container và phía sau có 1 chiếc xe khác. Tuy nhiên, chiếc xe tải màu trắng lao lên rồi bất ngờ đánh lái sang bên phải để vượt 2 xe container và đâm trúng đoàn người. Sau khi được chuyển đến Trung tâm y tế huyện Kim Thành cấp cứu, ông Nhẽ đã tỉnh táo nhưng còn đau ở bụng và chân trái.

 Người thân các nạn nhân chưa hết hoảng sợ trước vụ việc tai nạn thảm khốc. Ảnh: Gia Khánh

Người thân các nạn nhân chưa hết hoảng sợ trước vụ việc tai nạn thảm khốc. Ảnh: Gia Khánh.

Cũng là người may mắn thoát nạn, ông Hoàng Văn Thiện - Chủ tịch UBMTTQ xã Kim Lương nhớ lại, thời điểm viếng nghĩa trang liệt sĩ xong, nhóm của ông đi trước thì bất ngờ nghe tiếng va chạm. Thấy vậy, ông quay lại đã thấy hơn chục người nằm la liệt trên đường và ông chưa kịp hiểu điều gì.

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Hải Dương, trong tối qua (21/1), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGT quốc gia – Trương Hòa Bình đã có công điện gửi Bộ GTVT, UBND tỉnh Hải Dương về khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương; yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong; tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông an toàn tại hiện trường vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng phân công Bộ trưởng GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực UBNTGT Quốc gia đến hiện trường phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

 Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.T

Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.T.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Hải Dương khẩn trương chỉ đạo Ban ATGT tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân bị thương và gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; chính quyền địa phương phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức mai táng các nạn nhân tử vong; yêu cầu công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan (đề nghị sự phối hợp của cơ quan chức năng Bộ Công an nếu cần thiết); đặc biệt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích, ma túy đối với lái xe gây tai nạn…

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, khoảng gần 14h chiều 21/1, trong khi đoàn đại biểu dự đại hội MTTQ của xã Kim Lương, huyện Kim Thành đang trên đường viếng nghĩa trang liệt sĩ trở về, bất ngờ bị xe ô tô tải BKS: 29C - 71953 do tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi), nguyên quán thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, quận Hà Đông (Hà Nội) điều khiển gây tai nạn khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trong lúc đưa vào bệnh viện và 7 người bị thương.

Theo giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.