Thiếu niên giả vờ nằm chung để tháo trộm nhẫn đem bán

GD&TĐ - Thấy con trai của chủ nhà có chiếc nhẫn vàng giá trị nên Trí đã giả vờ lên giường nằm cạnh rồi tháo trộm để bán.

Lê Quốc Trí tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Gia Lai.
Lê Quốc Trí tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Gia Lai.

Ngày 23/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Trí (SN 2003, trú tại thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ ngày 26/6 Trí đến nhà chị N.T.K.O (SN 1978, trú cùng xã) để chơi thì thấy con trai chị O. là P.V.V (SN 2005) đang nằm ngủ trong phòng. Trên ngón tay V. có đeo một chiếc nhẫn bằng vàng, trị giá hơn 2,9 triệu đồng. Do đó, Trí có ý định chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Trí giả vờ vào nằm bên cạnh V. rồi tháo lấy chiếc nhẫn và rời khỏi nhà chị O. Trí mang chiếc nhẫn vừa trộm cắp được đi bán thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an Trí đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ