Thanh Hóa: Một chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy sử dụng bằng không hợp pháp

GD&TĐ - Ông Lê Văn Hưng – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lang Chánh (Thanh Hóa) đã bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, do sử dụng bằng cấp bất hợp pháp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng 18/6, thông tin từ UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ban hành thông báo kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm

Theo đó, ngày 15/6 vừa qua, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã họp xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Văn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Lang Chánh, do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Cũng theo UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa, xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Văn Hưng.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.