Phát hiện, bắt giữ đối tượng trốn truy nã trong khu cách ly tập trung

GD&TĐ - Sau khi bị phát hiện nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, Thắng được đưa đi cách ly tập trung. Qua rà soát, cơ quan chức năng phát hiện Thắng là đối tượng đang bị truy nã về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Cao Bằng.
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Cao Bằng.

Ngày 2/8, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an huyện Hòa An đã phối hợp với Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thắng (SN 1998, quê quán tỉnh Thanh Hóa).

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang thực hiện cách ly tập trung tại khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 Trường trung cấp Nghề số 2, phố A, thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An, Cao Bằng).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào tháng 12/2018, Nguyễn Văn Thắng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng khởi tố về tội Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, vào thời điểm trên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng sau đó bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng phát lệnh truy nã theo Quyết định truy nã bị can số 01, ngày 6/12/2018.

Đến tháng 7/2021, Thắng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa đi cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Qua 2 lần xét nghiệm, Thắng đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Thắng bị cách ly tập trung tại khu cách ly thuộc thị trấn Nước Hai, từ ngày 16/7 đến ngày 30/7/2021. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện Thắng là đối tượng đang bị Công an tỉnh Thái Bình truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi Thắng hoàn thành việc cách ly theo quy định thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Đối tượng Thắng hiện đã được bàn giao cho Công an huyện Đông Hưng tiếp tục xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ