Hà Nội: Bắt, bàn giao đối tượng trốn truy nã hơn 15 năm cho công an TP Lạng Sơn

GD&TĐ - Sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và bị truy nã, đối tượng thay tên đổi họ để trốn chạy suốt 15 năm trước khi bị bắt.

Đối tượng Phạm Văn Tuyển. Ảnh: Công an Hà Nội.
Đối tượng Phạm Văn Tuyển. Ảnh: Công an Hà Nội.

Ngày 30/6, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an phường Đồng Nhân (quận Hai Bà Trưng) đã bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Văn Tuyển (SN 1979, quê quán tại tỉnh Hải Dương).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Đồng Nhân đã phát hiện đối tượng Phạm Văn Khanh (hiện trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành xác minh, Công an phường Đồng Nhân đã làm rõ Khanh chính là đối tượng Phạm Văn Tuyển đang bị Công an TP. Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 15 năm trước, Phạm Văn Tuyển đã thực hiện hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP. Lạng Sơn.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn, liên tục di chuyển chỗ ở, thay đổi tên thành Phạm Văn Khanh rồi đến phường Quỳnh Lôi làm ăn sinh sống nhằm tránh sự truy nã của cơ quan công an.

Ngày 23/6, Công an phường Đồng Nhân đã tiến hành bắt giữ Phạm Văn Tuyển. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an phường Đồng Nhân đã bàn giao đối tượng cho Công an TP. Lạng Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.