Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết cuộc xung đột ở Ukraine phải nhanh chóng chấm dứt, nếu không có thể sẽ không thể đạt được giải pháp nào cả.
Ông tuyên bố điều này tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng, sau khi Kiev chấp thuận ký thỏa thuận khoáng sản.
Tổng thống Donald Trump nói thêm rằng, để đạt được hòa bình, cần phải đối thoại với cả hai bên và ông đã có “cuộc trò chuyện hiệu quả” với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.
Theo chủ nhân của Nhà Trắng, Hoa Kỳ đã đạt được tiến bộ lớn và mọi việc đang diễn ra “khá nhanh chóng” và bước tiếp theo có thể đạt được một lệnh ngừng bắn thực sự.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông đã thấy báo cáo rằng hàng nghìn người trẻ đã tử vong, điều này hoàn toàn vô nghĩa, và Washington muốn ngăn chặn điều đó.
Theo ông, trong cuộc xung đột ở Ukraine, vô số trường học, bệnh viện, thành phố và những nhà thờ cổ tuyệt đẹp đã bị phá hủy. Người đứng đầu nhà nước Hoa Kỳ tin chắc rằng điều này không nên xảy ra và một thỏa thuận ngừng bắn mang lại hòa bình cho Ukraine cần phải được ký kết.
Theo ông Trump, để chấm dứt chuỗi cái chết của thường dân, ông đã có một số cuộc đàm phán “mang tính lịch sử và rất thành công” với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và e-kip của ông cũng đã nhiều lần trao đổi với Tổng thư ký NATO, nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc xung đột này.
“Chúng tôi hy vọng điều này sẽ xảy ra nhanh chóng vì có hàng ngàn người trẻ tử vong mỗi tuần. Trong trường hợp này chúng ta đang nói đến người Ukraine và người Nga. Đó là một chiến trường tàn khốc, một đồng bằng bằng phẳng và một viên đạn chỉ dừng lại khi nó bắn trúng ai đó” - ông Trump nói.
Theo quan điểm của ông, việc ký kết hiệp định ngừng bắn sẽ đặt nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài cho Ukraine, mang lại sự ổn định cho Đông Âu và đảm bảo rằng tình hình khủng khiếp như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa ở châu Âu hay bất kỳ nơi nào khác.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng không dám khẳng định chắc chắn sẽ đạt được một thỏa thuận với Nga, bởi Moscow cũng có những yêu cầu mà Ukraine không muốn đáp ứng.
Nếu hai bên đều có thiện chí thì “chúng ta sẽ đạt được một nền hòa bình thành công, một nền hòa bình lâu dài”, nhưng nếu cả 2 bên đều không chịu nhượng bộ lẫn nhau thì “nó có thể nó sẽ không bao giờ xảy ra”.
Được biết, trước khi Ukraine chấp nhận ký thỏa thuận khoáng sản trị giá gần 500 tỷ USD, ông Trump từng tuyên bố “hoàn toàn chắc chắn về một thỏa thuận hòa bình với Nga”, nhưng ngay sau khi chính quyền Kiev gật đầu, nhà lãnh đạo Mỹ “không chắc chắn về thỏa thuận với Nga”.
Theo giới phân tích, đây rất có thể là cách thức của Washington nhằm gây sức ép để Kiev phải khuất phục, ký vào thỏa thuận có lợi cho Mỹ và đương nhiên là sau đó Nhà Trắng sẽ phải đáp ứng điều kiện cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine tiếp tục chiến tranh, điều đó sẽ khiến Điện Kremlin nổi giận.
Do đó, sẽ rất khó để trong thời điểm hiện nay không ai dám chắc chắn về một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.