Người đàn ông bị bạn dùng ống điếu đánh tử vong là người khuyết tật

GD&TĐ - Sau khi uống rượu say và xảy ra cự cãi, người đàn ông bị đối tượng dùng ống điếu đánh mạnh vào vùng gáy dẫn đến tử vong.

Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại

Theo đó, khoảng 16h ngày 18/1, tại quán nhậu trên địa bàn xã Ngọc Mỹ (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) xảy ra vụ xô xát khiến một người đàn ông tử vong.

Vào thời điểm trên, sau khi có hơi men trong người, giữa đối tượng Hùng (trú tại xã Ngọc Mỹ) và anh Trần Văn Nguyên (SN 1982, trú tại xã Vân Trục, Lập Thạch) xảy ra tranh cãi.

Trong cuộc cuộc cãi vã, anh Nguyên bị Hùng bất ngờ dùng điếu cày vụt mạnh vào vùng gáy. Cú đánh mạnh khiến anh Nguyên gục ngay tại chỗ, nằm bất động trên nền gạch. Sau khi tấn công bạn nhậu, Hùng vẫn thản nhiên ngồi hút thuốc lào.

Trao đổi với PV, ông Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ xác nhận vụ việc trên và cho biết hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra, làm rõ.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, ông Vũ Đình Thọ, Chủ tịch UBND xã Vân Trục xác nhận nạn nhân Trần Văn Nguyên là người địa phương.

Theo ông Thọ, anh Trần Văn Nguyên có hoàn cảnh hết sức éo le. Bản thân nạn nhân là người khuyết tật dẫn đến cuộc sống, sinh hoạt khó khăn, hiện đang hưởng trợ cấp xã hội tại địa phương. Cách đây vài năm, do cuộc sống hôn nhân gia đình không hạnh phúc, vợ chồng anh Nguyên đã quyết định ly hôn. Các con đều theo vợ anh Nguyên về bên nhà ngoại sinh sống.

Cũng theo ông Thọ, sau khi Hùng tấn công khiến anh Nguyên nằm bất động, những tưởng nạn nhân say xỉn, mọi người còn bế vào phòng nằm nghỉ. Không lâu sau đó, mọi người mới phát hiện anh Nguyên đã tử vong và lập tức thông báo tới cơ quan công an.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ