Lập Tổ phản ứng nhanh, công khai đường dây nóng
Sở GD&ĐT tỉnh An Giang vừa thông báo Tổ phản ứng nhanh, đồng thời công khai đường dây nóng và các đầu mối cung ứng SGK năm học 2026 - 2027.
Tổ phản ứng nhanh có nhiệm vụ tiếp nhận, xác minh thông tin, phản ánh về tình hình thiếu SGK; phối hợp với các đơn vị phát hành, cung ứng và cơ quan liên quan để xử lý, điều phối, cung ứng bổ sung kịp thời.
Tổ hoạt động từ ngày 15/9 đến hết ngày 30/9/2026. Tổ trưởng là ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; Tổ phó là ông Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông; ông Nguyễn Minh Luân, Chuyên viên Phòng Giáo dục phổ thông, làm Thư ký.
Sở GD&ĐT tỉnh An Giang công khai đường dây nóng 0944 154 321 để tiếp nhận phản ánh liên quan đến việc cung ứng SGK.
Khi học sinh còn thiếu sách, chậm được cung ứng hoặc gặp khó khăn trong việc tìm mua, cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh và học sinh có thể liên hệ đường dây nóng để được tiếp nhận thông tin và phối hợp xử lý.
Cùng với đường dây nóng, Sở GD&ĐT công khai các đơn vị phát hành, cung ứng SGK để các cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh và học sinh liên hệ khi có nhu cầu.
Các đầu mối cung ứng SGK gồm: Công ty CP Sách và Thiết bị Giáo dục An Giang (số 21, đường Đoàn Văn Phối, Long Xuyên), điện thoại 0938 071 002; Công ty CP Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (số 599-601-603, đường 3/2, Rạch Giá), điện thoại 0913 848 040; Công ty TNHH Hỗ trợ và Phát triển Giáo dục Nhà sách Kiên Giang (số 93, đường 3/2, Rạch Giá), điện thoại 0888 060 088.
Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị phát hành, cung ứng bố trí đầu mối thường trực, chủ động phối hợp với Sở, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục để tiếp nhận nhu cầu, xác minh số lượng còn thiếu, điều chuyển và cung ứng bổ sung. Các đơn vị cũng phải kịp thời thông tin về tình trạng sách, điểm bán và khả năng cung ứng khi có thay đổi.
Để theo dõi sát tình hình, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện báo cáo số liệu trực tuyến trước 16 giờ hằng ngày. UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục đồng thời được đề nghị công khai thông tin về Tổ phản ứng nhanh, đường dây nóng và các đầu mối cung ứng đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
Rà soát đến từng học sinh, từng đầu sách
Trước đó, ngày 12/9, Sở GD&ĐT An Giang đã yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng SGK phục vụ năm học 2026 - 2027. Việc rà soát được thực hiện cụ thể theo từng cơ sở giáo dục, khối lớp, học sinh, môn học hoặc hoạt động giáo dục và từng tên sách.
Các trường phải đối chiếu số lượng sách đã đăng ký, đã được giao, nhà trường đã tiếp nhận, học sinh đã nhận, số còn thiếu và nhu cầu phát sinh. Với học sinh chưa đủ SGK, nhà trường phải xác định rõ từng đầu sách, từng tập còn thiếu, nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành.
Đối với số sách còn thiếu, các cơ sở giáo dục phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam, đơn vị phát hành và các đầu mối cung ứng để xác nhận nhu cầu, điều chuyển, bổ sung kịp thời.
Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường hướng dẫn học sinh khai thác sách tại thư viện, sách cũ còn sử dụng được và SGK điện tử miễn phí website https://taphuan.nxbgd.vn/tap-huan. Các điểm phân phối, đầu mối liên hệ cũng được yêu cầu công khai để học sinh, cha mẹ học sinh thuận tiện mua và bổ sung sách.
Phấn đấu hoàn thành cung ứng ngày 25/9
Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số liệu tổng hợp từ NXB Giáo dục Việt Nam đến 18h ngày 15/9 cho thấy, tổng nhu cầu SGK được cập nhật là 245,95 triệu bản, trong khi kế hoạch in là 228,9 triệu bản. NXB Giáo dục Việt Nam đã cung ứng đến các địa phương khoảng 239,3 triệu bản. Các địa phương còn thiếu 2.710.836 cuốn SGK (gồm cả tập 1 và tập 2), tương đương khoảng 1,15% tổng nhu cầu.
Riêng tại An Giang, tính đến ngày 15/9, đã cung ứng 5.937.980 bản SGK, chưa bao gồm số lượng cung ứng khác và lượng SGK năm 2025 chuyển sang phát hành; địa phương còn thiếu 33.441 bản, tương đương khoảng 0,94%.
Số SGK còn thiếu tại An Giang sẽ được cung cấp từ ngày 20/9 và dự kiến hoàn thành việc cung ứng vào ngày 25/9.
Theo NXB Giáo dục Việt Nam tại TP Cần Thơ, trong năm học 2026 - 2027, đơn vị đã cung ứng hơn 30 triệu bản SGK cho các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện, số SGK bổ sung đang được kiểm kê, phân loại để chuyển đến các nhà sách và trường học, sớm đáp ứng nhu cầu.
Ông Nguyễn Thái An, Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam tại TP Cần Thơ, cho biết để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị đã huy động lực lượng tại văn phòng hỗ trợ công việc tại kho, đồng thời thuê thêm lao động thời vụ để phân loại, soạn và đóng sách.
“Chúng tôi tập trung nhân lực để bảo đảm sách được giao đầy đủ đến các cơ sở giáo dục và hệ thống cửa hàng của NXB Giáo dục Việt Nam. Việc duy trì nguồn sách tại các cửa hàng giúp phụ huynh, học sinh thuận tiện mua bổ sung trong trường hợp chưa đặt sách qua nhà trường”, ông Nguyễn Thái An cho hay.