Không cho xét nghiệm Covid-19, đối tượng hung hãn cầm dao chém công an

GD&TĐ - Dù đã được lực lượng chức năng giải thích, nhưng đối tượng vẫn không đồng ý để Tổ Y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, sau đó cầm dao chém một chiến sĩ công an.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Suốt. Ảnh. Cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Suốt. Ảnh. Cơ quan công an.

Ngày 3/9, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Suốt (33 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú) để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, vào chiều 1/9/2021, Tổ Y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19 tại khu vực tổ 07, ấp An Hòa, xã Khánh An.

Khi đến nhà Suốt, Tổ công tác yêu cầu Suốt ra để lấy mẫu xét nghiệm nhưng người này không đồng ý.

Ngược lại, đối tượng yêu cầu “phải được tiêm ngừa vaccine Pfizer trước hoặc sau khi test thì mới cho lấy mẫu xét nghiệm”.

Tổ Y tế đã cố gắng giải thích nhưng vẫn không nhận được sự phối hợp. Sau đó, một Công an viên cũng giải thích và yêu cầu Suốt để Tố Y tế lấy mẫu nhưng đối tượng vẫn không chấp hành mà còn vào nhà lấy dao đuổi chém người này.

Lúc này Trung úy Phan Hùng Quốc - Công an viên cùng một số cán bộ khác khống chế thì bị Suốt chém vào tay.

Vụ việc đang được Công an huyện An Phú điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ